Khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 vào đầu năm 2016

Khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 vào đầu năm 2016
TP - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tại buổi tiếp bà Christine Heimburger, Giám đốc Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương vào ngày 22/9.

Ông Quân cho biết TPHCM đang hoàn chỉnh và dự kiến sẽ phê duyệt thiết kế chi tiết tuyến tàu điện ngầm (metro) số 2 vào giữa năm 2015 để kịp khởi công dự án vào đầu năm 2016.

Theo thiết kế, tuyến metro số 2 có tổng chiều dài toàn tuyến gần 20 km, lộ trình Thủ Thiêm – An Sương gồm làm hai giai đoạn.

Giai đoạn một dài 11,3 km (lộ trình Bến Thành- Tham Lương) đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, trong đó, có 9,3 km đi ngầm với độ sâu trung bình 18m.

Toàn tuyến có 10 ga ngầm và một ga trên cao, tổng vốn đầu tư của dự án là trên 1,3 tỷ USD (tương đương 23.670 tỷ đồng); trong đó phần vốn vay từ KfW là 240,75 triệu EURO (tương đương 313 triệu USD), trong đó khoản viện trợ không hoàn lại của KfW là 85,75 triệu EURO. Vốn đối ứng trong nước hơn 3.779 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD).

MỚI - NÓNG