Khởi công Tượng đài chiến sĩ CAND vũ trang bảo vệ giới tuyến

Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng tượng đài. Ảnh: QT.
Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng tượng đài. Ảnh: QT.
TPO - Ngày 8/3, tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến.

Công trình Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến được đặt trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, nhằm ghi nhớ công lao to lớn của lực lượng Công an nhân dân vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ giới tuyến và cột cờ đầu cầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa khi đất nước bị chia cắt. Đây cũng là một trong những công trình thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP (tiền thân là Công an nhân dân vũ trang) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Tượng đài khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang trong tư thế chắc tay súng, đứng ở đầu cầu Hiền Lương, áo choàng bay trong gió, hòa hợp với tổng thể các chi tiết phụ trợ khác như cầu Hiền Lương, bệ tượng, mây trời…, đáp ứng các tiêu chuẩn về tượng đài ngoài trời có quy mô lớn. Tượng đài do nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thắng thiết kế, có tổng chiều cao 15m, được đúc bằng đá ốp na-nô, nặng 60 tấn. Dự kiến, công trình hoàn thiện và khánh thành vào tháng 9/2018.

Tổng kinh phí của công trình trên 10 tỷ đồng do Bộ Tư lệnh BĐBP đầu tư. Đây là công trình nhằm ghi nhớ công lao của các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến sau khi Hiệp định Genève được ký kết ngày 20/7/1954, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Bắc-Nam, lấy vĩ tuyến 17 sông Bến Hải làm ranh giới quân sự tạm thời. Tháng 8/1954, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định thành lập Đại đội Công an bảo vệ giới tuyến gồm 100 cán bộ, chiến sĩ, theo yêu cầu của nhiệm vụ lực lượng bảo vệ giới tuyến đã phát triển mạnh mẽ cả về nghiệp vụ và tổ chức.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, chia sẻ: “Công trình Tượng đài Chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, ghi nhớ những công lao to lớn của chiến sĩ lực lượng CAND vũ trang trước đây (nay là BĐBP) và đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ giới tuyến, góp phần làm phong phú thêm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, góp phần xây dựng khu di tích trở thành Công viên Thống nhất đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua năm 2014, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức về chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.