Khởi công tôn tạo nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc trong Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu động thổ khởi công tôn tạo, tu sửa Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, ngày 9/10
Các đại biểu động thổ khởi công tôn tạo, tu sửa Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, ngày 9/10
Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp khởi công tôn tạo, tu sửa Nhà truyền thống và Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội. Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên Quân đội.

Ngày 9/10, tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, Sư đoàn 346 và chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức khởi công tôn tạo, tu sửa Nhà truyền thống và Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội.

Khởi công tôn tạo nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc trong Quân đội ảnh 1
Nhà truyền thống Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Hoạt động tu sửa, tôn tạo gồm nhiều hạng mục như gắn bia đá tên công trình, làm mới các gian trưng bày hiện vật, khánh tiết và toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng; sơn mới toàn bộ Nhà bia tưởng niệm, Nhà truyền thống và tường bao khuôn viên, lát gạch, trồng cỏ tự nhiên...

Khởi công tôn tạo nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc trong Quân đội ảnh 2
ĐVTN Quân khu 1 và xã Na Mao thực hiện công việc tôn tạo, tu sửa Khu di tích lịch sử gắn với sự ra đời của Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập ban đầu với 32 ĐVTN do đồng chí Phạm Ngọc Rao làm Bí thư. (Đồng chí Phạm Ngọc Rao sau này trở thành liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).

Từ Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Quân ủy, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, tổ chức Đoàn Thanh niên cứu quốc đã được thành lập rộng rãi trong Quân đội.

Trải qua gần 70 năm, tổ chức Đoàn trong Quân đội đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hệ thống cơ quan thanh niên các cấp trong toàn quân không ngừng phát triển ngày càng vững mạnh.

“Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống là dịp để ôn lại lịch sử ra đời, cống hiến, trưởng thành và biểu dương thành tích, những đóng góp xuất sắc của thế hệ cán bộ, ĐVTN trong Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ toàn quân hôm nay niềm tự hào, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước”, Phó Trưởng ban Thanh niên quân đội - Thượng tá Nguyễn Đức Cương nói.

Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội còn chủ trì biên soạn công trình Lịch sử Công tác Thanh niên Quân đội (1952-2022); hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ 2; phát động đợt thi đua cao điểm "70 ngày xung kích, sáng tạo, quyết thắng" trong tuổi trẻ toàn quân…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.