Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới"

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới"
SVVN - Trong 2 ngày 26 - 27/3, tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang), T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2021 và Ngày hội Thanh niên các dân tộc.

Dự Ngày hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn.

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới" ảnh 1

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho bà con huyện Mèo Vạc.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Hội LHTN Việt Nam các cấp trong Tháng Thanh niên, được triển khai tại các địa bàn giáp biên giới, với nhiều hoạt động vì cộng đồng. Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm nhiều nội dung hoạt động hết sức đa dạng, phong phú, góp phần tham gia phát triển kinh tế tại những địa bàn vùng biên giới, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới" ảnh 2
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHNT Việt Nam cho biết: Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2021 cấp T.Ư được tổ chức tại Hà Giang với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; Ngày hội Thanh niên các dân tộc tỉnh Hà Giang; chương trình giao lưu nghệ thuật giữa văn nghệ sĩ với bà con và thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Mèo Vạc; tặng các công trình thanh niên; tổ chức tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; xây dựng các chốt phòng chống dịch COVID-19...

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới" ảnh 3

Khởi công “Nhà Nội trú cho em” tại trường PTDTBT Tiểu học Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Tại Chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho già làng, trưởng bản, người có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 học bổng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; trao kinh phí hỗ trợ Nhà ở xã hội cho hộ gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19; trao kinh phí xây dựng “Nhà nội trú cho em” cho trường Tiểu học Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì; trường PTDTBT Tiểu học Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc và công trình “Trường đẹp cho em” điểm trường Tả Chải, thuộc trường Mầm non Túng Sán, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì; trao kinh phí xây dựng 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mèo Vạc... Tổng trị giá các quà tặng là hơn 1,6 tỷ đồng.

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới" ảnh 4
Lãnh đạo T.Ư Đoàn dự khởi công “Ngôi nhà Hạnh phúc” cho học sinh mồ côi...

Đặc biệt, ngân sách hỗ trợ xây dựng các chốt kiểm soát dịch COVID lần đầu tiên do Đoàn thanh niên Ngân hàng Quân đội MB khởi xướng và triển khai được thực hiện trên nền tảng nhân đạo số quốc gia đã thu hút được sự tham gia mạnh mẽ của gần 2.000 đoàn viên trong tập đoàn và gây quỹ được hơn 300 triệu đồng 100% thông qua hình thức trực tuyến tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu chia thành 6 đoàn đến thăm, tặng quà, khởi công các công trình, phần việc thanh niên như: Thăm, tặng quà Đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc; khởi công xây dựng chốt kiểm soát dịch COVID-19; Khởi công Nhà ở xã hội cho gia đình chính sách; khởi công “Nhà Nội trú cho em” tại trường PTDTBT Tiểu học Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc và trường Tiểu học Hồ Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì; khởi công “Ngôi nhà Hạnh phúc” cho học sinh mồ côi...

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới" ảnh 5

Thăm, tặng quà Đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc.

Đồng thời, cũng trong khuôn khổ Chương trình “Tháng Ba biên giới”, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 3 công trình “Trường đẹp cho em” tại tỉnh Lai Châu, 5 công trình “Trường đẹp cho em” tại tỉnh Điện Biên; 1 công trình “Trường đẹp cho em” tại tỉnh Bắc Kạn; 2 công trình “Cầu hạnh phúc” tại tỉnh Quảng Nam; 3 “Ngôi nhà hạnh phúc” tại tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, với tổng trị giá các công trình trị giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 175.000 sản phẩm nước rửa tay Lifebuoy phòng chống dịch COVID-19 cho các địa bàn giáp biên giới các tỉnh, tổng trị giá gần 11 tỷ đồng.

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới" ảnh 6
Chương trình "Tháng Ba biên giới" được tổ chức tại huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình, tối ngày 26/3, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia diễn suất của NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam; Nghệ sĩ Hồ Liên, Phó Trưởng đoàn Biểu diễn 1, Nhà hát Kịch Việt Nam; Nghệ sĩ Phú Đôn, cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác...

Khởi công ngôi nhà nội trú cho học sinh tại chương trình "Tháng Ba biên giới" ảnh 7
Đoàn viên, thanh niên huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang tham gia chương trình.

Các hoạt động "Tháng Ba biên giới" năm nay đã thực sự góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên, thanh niên, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân.