Khối các trường quân sự công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Khối các trường quân sự công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
TPO - Chiều 14/7,  Ban Trường học, Bộ Quốc phòng chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ của các trường khối quân đội.

Trong đó, điểm nhận hồ sơ từ mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT đến 24 điểm.

Mức điểm này cũng có sự khác nhau  trong cùng một trường, cùng một khối thi giữa thí sinh nam và thí sinh nữ.  So với thí sinh nam, điểm nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nữ cao hơn rất nhiều. 

Ví dụ như tại Học viện Khoa học quân sự, với tổ hợp D01, D02, D04 điểm nhận xét tuyển của thí sinh nam là 18 hoặc 19 điểm nhưng của thí sinh nữ là 24 điểm (không nhân hệ số môn ngoại ngữ).

Thí sinh có thể tham khảo mức điểm nhận hồ sơ của các trường quân sự tại đây.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.