Khối băng khổng lồ đe dọa tàu bè và dàn khoan

Khối băng khổng lồ đe dọa tàu bè và dàn khoan
TPO - Khối băng khổng lồ đã vỡ, tách ra khỏi đảo băng lớn nhất thế giới Greenland, Đan Mạch hồi tuần trước đang trôi dạt trên Bắc Băng Dương, có nguy cơ đe dọa các dàn khoan dầu và khu vực có nhiều tàu thuyền qua lại.

Một khối băng có diện tích khoảng 260 km2, tách ra khỏi sông băng Petermann trên đảo Greenland, có thể va chạm với các giàn khoan dầu và tàu biển, dẫn đến hậu quả khó lường. Trong trường hợp xấu nhất, khối băng này có thể trôi tới khu vực mà một khối băng khác của Greenland đã làm đắm tàu Titanic huyền thoại năm 1912.

“Khối băng này lớn tới mức mà không gì cản được đường đi của nó” - Jon-Ove Methlie Hagen, một chuyên gia về sông băng của Đại học Oslo, Na Uy, khẳng định.

Thông thường, người ta thay đổi hướng đi của những tảng băng trôi nhỏ bằng cách bắn bằng súng thần công nước, tuy nhiên, tảng băng lần này quá lớn nên không thể áp dụng phương pháp đó. 

Theo một số bức ảnh chụp được từ vệ tinh, nếu vỡ ra, băng khổng lồ sẽ khiến mực nước biển dâng cao thêm 6m.

Các nhà nghiên cứu đang cố gắng dự báo hướng đi của khối băng khổng lồ, đang có xu hướng dạt về phía eo biển Nares, nằm giữa bờ biển phía tây bắc của đảo Greenland và đảo Ellsemere của Canada.

Nếu khối băng này tiếp dục di chuyển theo hướng đó, vào hẳn khu vực eo biển trước khi mùa đông tới, nó có thể bị cuốn về phía Nam bởi các dòng hải lưu, rồi tiến về bờ biển phía đông của Canada. Sau đó, tảng băng có thể vào khu vực biển có nhiều tàu thuyền hoạt động và nơi các dàn khoan dầu gần đảo Newfoundland.

Cơ quan nghiên cứu băng của Canada dự tính, hành trình của tảng băng tới đảo Newwfoundland sẽ kéo dài một hoặc hai năm tới. Nó có thể bị vỡ khi va chạm vào các tảng băng khác trên đường đi. Các mảnh vỡ nhỏ sẽ di chuyển nhanh hơn, và có thể tan chảy khi gặp vùng nước ấm.

“Tuy nhiên, các mảnh băng vỡ vẫn đủ lớn, có thể đe dọa những dàn khoan trên đảo Newfoundland, Canada” - Wohllenben, nhà dự báo về băng của Canada cho biết.

Mỗi năm, có tới hàng nghìn tảng băng tách ra khỏi đảo Greenland, nhưng các nhà khoa học cho biết, đây là khối băng lớn nhất tách ra từ đảo kể từ năm 1962. Khối băng này chứa lượng nước bằng lưu lượng nước của sông Hudson (Mỹ) trong hơn 2 năm - Andreas Muenchow, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Delaware (Mỹ) cho biết.

Huy Nghĩa
Theo AP

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.