Khỏe để yêu, vui để hạnh phúc

Khỏe để yêu, vui để hạnh phúc
TP - Theo các chuyên gia, tình dục là một phần quan trọng trong đời sống lứa đôi, giữ ấm hạnh phúc vợ chồng. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng ăn ý trong chuyện gối chăn.

Suốt 30 năm nghiên cứu lĩnh vực tăng cường sức khỏe sinh lý con người, lĩnh vực chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư, giáo sư GR Hu và các cộng sự ở Đại học Sydney, Australia đã nghiên cứu và phát hiện công dụng của các dược liệu quý trong thiên nhiên, có tác động mạnh mẽ giúp cải thiện sức khỏe con người, nhất là sức khỏe tình dục và phục hồi sinh lực.

Đông trùng hạ thảo, thảo dược quý giúp tăng cường phong độ đàn ông

Cánh đàn ông mắc chứng “yếu kém”: trên bảo dưới không nghe, chưa đi chợ đã tiêu hết tiền…làm giảm ham muốn thường tự ti trong việc gần gũi, khiến cho đời sống vợ chồng sụt giảm, nhạt nhẽo. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học, y học đã có sự kết hợp hài hòa giữa đông - tây y góp phần hóa giải nỗi lo thầm kín của nam giới. Trong đông y, đông trùng hạ thảo được biết đến là một loại dược liệu bồi bổ hết sức quý giá có tác dụng tích cực với các bệnh như liệt dương, di tinh, thận hư…Ngoài ra các phân tích hóa học cho thấy đông trùng hạ thảo có rất nhiều axit amin và dinh dưỡng giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe, tăng cường miễn dịch… Đông trùng hạ thảo thường được tìm thấy vào mùa hè ở các ngọn núi cao trên 4.000m ở những cao nguyên xa xôi tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á. Hiện nay do hoạt động khai thác quá mức, ở một số nơi, loại thảo dược này có nguy cơ tuyệt diệt.

Khi kết hợp đông trùng hạ thảo với nhân sâm, dâm dương hoắc, ba kích, đỗ trọng, sơn thù du…sẽ tạo ra sự cộng hưởng vượt trội giúp cơ thể nam giới khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe sinh lý. Sự kỳ diệu là chúng đem đến sự thay đổi chỉ trong thời gian ngắn, giúp người đàn ông mạnh mẽ, sung mãn “mãi mãi tuổi đôi mươi”, lấy lại phong độ đáng kể trong chuyện gối chăn, tăng tần suất ham muốn nhờ sức khỏe được tăng cường và ham muốn được hâm nóng.

Nhân sâm, linh chi thảo dược quý cho cả nam và nữ, cả vợ và chồng

Nấm linh chi và nhân sâm được biết có tác dụng bồi bổ sức khỏe và tư duy minh mẫn, giúp giảm lão hóa và cải thiện một số chức năng não ở người lớn tuổi, giúp cơ thể tăng khả năng miễn dịch, phòng vệ với những tác nhân có hại, kích thích hormon sinh dục ở cả nam lẫn nữ.

Chất Saponin trong nhân sâm có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư.

Với chị em phụ nữ, sự “tàn phá” nhan sắc và suy giảm sinh lí theo thời gian là điều khủng khiếp. Theo thời gian, nội tiết tố trong cơ thể của người phụ nữ sẽ suy giảm, những biểu hiện dễ nhận thấy nhất là từ gương mặt, làn da với những vết tàn nhang, nấm, chàm, sạm da…Về sinh lí: phụ nữ dễ bị đau đầu, mất ngủ, stress, giảm trí nhớ, bốc hỏa…Quan trọng hơn, sự suy giảm nội tiết tố nữ sẽ làm cho tế bào biểu mô âm đạo giảm tiết dịch gây khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng. Làm sao để duy trì sự tươi trẻ, sự mềm mại, uyển chuyển, “ướt át” trong chuyện phòng the? Là những câu hỏi lớn.

Đi tìm câu trả lời, một số chị em đã tìm đến những thực phẩm, hoặc sản phẩm có chứa nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, bạch quả, đan sâm, sinh địa, mạch môn đông… Các loại thảo dược trên khi kết hợp sẽ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng sự trẻ trung, giảm các triệu chứng lão hóa: giúp làn da, làn tóc mượt mà, giảm vết nhăn vết nám, chàm, giúp tăng cường sức khỏe sinh lí, giúp chị em hoàn toàn yên tâm sống vui, sống khỏe.

MỚI - NÓNG