Khóc tu tu trên sân, ‘bom tấn’ Fernandes trên đường đến M.U

Khóc tu tu trên sân, ‘bom tấn’ Fernandes trên đường đến M.U
TPO - Ngôi sao người Bồ  Đào Nha, Bruno Fernandes đã bật khóc sau trận đấu giữa Sporting Lisbon và Valencia hôm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy anh sắp sửa chia tay đội bóng để gia nhập M.U.

Trong thời gian qua, truyền thông Anh liên tục đồn đoán Bruno Fernandes đã đạt thỏa thuận gia nhập M.U với mức giá 58 triệu bảng. Tiền vệ 24 tuổi người Bồ Đào Nha được khá nhiều CLB lớn theo đuổi sau một mùa giải bùng nổ với Sporting Lisbon, nhưng anh quyết định chọn Quỷ đỏ.

Thông tin trên càng trở nên xác thực hơn khi Bruno Fernandes bất ngờ bật khóc sau trận giao hữu giữa Sporting Lisbon và Valencia. Đây là trận đấu Bruno đá chính và kiến tạo giúp Bas Dost mở tỉ số, nhưng Sporting vẫn thua ngược 1-2.

Sau khi phải rời sân nhường chỗ cho đồng đội, Bruno Fernandes đã bật khóc trên băng ghế kỹ thuật của Sporting Lisbon. Cuối cùng, tiền vệ này đã không thể kìm được cảm xúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và khóc "ngon lành" khi bắt tay các đồng đội.

Theo giới mộ điệu, đó là dấu hiệu cho thấy Bruno Fernandes đã quyết định chia tay Sporting Lisbon để gia nhập M.U. Trận đấu với Valencia chính là lần cuối cùng Bruno khoác áo CLB của Bồ Đào Nha. Trước đó, chính tiền vệ 24 tuổi này cũng thừa nhận anh muốn đến Anh thi đấu.

Trong 2 năm khoác áo Sporting Lisbon, Bruno Fernandes là một trong những ngôi sao được yêu mến nhất CLB. Mùa giải 2017-19, anh ghi được 16 bàn thắng sau 51 trận đấu. Mùa trước, Bruno ghi đến 31 bàn thắng sau 50 trận cho Sporting và có vinh dự đeo băng đội trưởng của đội bóng này. Vì thế, không khó hiểu khi Bruno xúc động mạnh trong lần cuối cùng đại diện cho Sporting.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.