Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới
TPO - Phóng viên hãng thông tấn AFP đã ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi khi Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, ông Ri Son-gwon tươi cười bước qua biên giới liên Triều để tham dự cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc trong sự chào đón nồng hậu.
Nguồn: Yonhap 
Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 1

Sáng sớm nay, 9/1, phái đoàn Triều Tiên đã bước qua biên giới liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm để đến Nhà Hòa bình - nơi diễn ra cuộc gặp cấp cao hiếm hoi với phái đoàn Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 2

Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là do ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK). Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 3

Tham gia phái đoàn còn có Jon Jong-su – Phó Chủ tịch CPRK và Won Kil-u – một quan chức cấp cao của Bộ Thể thao Triều Tiên. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 4

Cuộc gặp giữa phái đoàn hai miền Triều Tiên diễn ra vào lúc 10h sáng với an ninh được thắt chặt. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 5

Bộ trưởng Thống nhất, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) và ông Ri Son-gwon (phải) tươi cười khi gặp nhau tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 6

Hai nhà lãnh đạo thể hiện cử chỉ bắt tay đầy thiện chí. Đây là cái bắt tay mà cộng đồng quốc tế mong mỏi trong suốt một năm qua, khi tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên căng thẳng. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 7

Hai quan chức thoải mái trò chuyện trước khi bước vào cuộc đối thoại cấp cao. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 8

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Hòa bình trước thềm cuộc gặp, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để biến Olympic PyeongChang và Paralympic trở thành một lễ hội hòa bình, và đưa sự kiện này trở thành bước đi đầu tiên hướng tới sự cải thiện quan hệ liên Triều. Để đáp ứng kì vọng của người dân, chúng tôi sẽ không vội vàng và trao đổi một cách bình tĩnh.” Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 9

Hai quan chức bước vào phòng họp...

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 10

... và một lần nữa bắt tay trước báo giới. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 11

Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 12

Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 13 Ảnh: AFP
Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 14 Ảnh: AFP
Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 15

Những cái bắt tay được cho là sẽ giúp hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 16

Tại cuộc họp, phía Triều Tiên đề nghị gửi một phái đoàn cấp cao đến Hàn Quốc dự Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang vào tháng 2 tới. Phái đoàn bao gồm một đội trình diễn Taekwondo, các vận động viên điền kinh, hoạt náo viên, đội biểu diễn nghệ thuật cùng các nhà báo. Đáp lại, phía Hàn Quốc đề nghị đại diện hai nước diễu hành chung tại lễ khai mạc và bế mạc thế vận hội. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 17

  Seoul cũng đề xuất tổ chức một cuộc họp của Hội Chữ Thập Đỏ vào dịp Tết Nguyên đán, để thảo luận về cuộc hội ngộ của các gia đình bị chia cắt bởi Chiến tranh liên Triều (1950 – 1953). Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 18

Trong khi phía Triều Tiên đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến căng thẳng liên Triều thông qua đàm phán, thì phía Hàn Quốc đề nghị nối lại các cuộc đối thoại quân sự giữa hai miền. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 19

 Đại diện Bình Nhưỡng chấp thuận đề nghị này và thông báo đường dây liên lạc quân sự sẽ đi vào hoạt động bình thường từ ngày mai, 10/1. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc quan chức Hàn - Triều tay bắt mặt mừng tại biên giới ảnh 20

Đây là cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015. Ảnh: AFP

Theo Theo Yonhap, AFP
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.