Khoảng 2.500 tỷ đồng xử lý cấp bách sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long

Báo động nhiều điểm sạt lở ở Cà Mau
Báo động nhiều điểm sạt lở ở Cà Mau
TPO - Thủ tướng đã đồng ý trích 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách 2018 và 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng trung hạn 2016-2020 để xử lý xử lý những cấp bách về sạt lở bờ sông, biển ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chiều 18/6, tại hội nghị giới thiếu bản đồ sạt lở bờ sông, xới lở bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ông Tăng Quốc Chính, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai (Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT) cho biết, từ năm 2010, việc xói lở Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra rất phức tạp. Hiện toàn vùng 562 điểm sạt, trong đó có 55 điểm (dài trên 170 km) đặc biệt nguy hiểm trên  140 điểm dài gần 100 km điểm nguy hiểm.

Theo ông Chính, qua báo cáo tổ chức quốc tế, hiện trên dòng chính sông Mekong có 19 hồ được xây dựng, hoặc đang triển khai, lên kế hoạch xây dựng. Tính đến năm 2014, Trung Quốc đã xây dựng 6/8 hồ, trong đó có 2 hồ dung tích rất lớn, tới 22,2 tỷ m3 (hơn cả hồ thủy điện Sơn La của Việt Nam). Ngoài ra, Lào đang xây dựng 2/9 hồ, Campuchia đang có kế hoạch xây dựng 2 hồ…Cùng đó, trên dòng nhánh sông Mekong, cũng có trên 140 công trình đang xây dựng ở các nước.

Theo ông Chính, do xây dựng hồ chứa, lượng phù sa, bùn cát về vùng đồng bằng suy giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, theo ủy hội sông Mekong, tổng lượng khai thác cát ở các quốc gia hạ lưu đã lên tới 49 triệu m3 (Campuchia 29,4 triệu m3, thái lan 6,5 triệu m3, lào 2,4 triệu m3 và Việt Nam 10,9 triệu m3), trong khi lượng cát về chỉ khoảng 42 triệu m3. Chưa kể, theo tính toán, nếu cuối thế kỷ XXI, nếu nước biển dâng 1 m, thì tới 39% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai cho biết, trước diễn biến phức tạp của sạt lở có xu thế ngày càng gia tăng cả về phạm vi và quy mô, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Khoảng 2.500 tỷ đồng xử lý cấp bách sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1 Bản đồ các điểm sạt ở đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Theo đó, trước mắt sẽ hỗ trợ 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để xử lý các khu vực sạt lở cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư tập trung, công trình hạ tầng thiết yếu khu vực ĐBSCL, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong đó có bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung thêm 1.000 tỷ đồng từ nguồn kế hoạch trung hạn 2016-2020 để xử lý vấn đề trên.

Theo ông Hoài, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương, triển khai rà soát, đánh giá, phân loại sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, đồng thời xây dựng bản đồ xói lở vùng Đồng bằng sông Cửu Long làm cơ sở đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài.

Ông Hoài cho biết, trong bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long được tích hợp nhiều thông tin, giúp các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng tiếp cận trực tuyến một cách nhanh chóng, chi tiết các vị trí, hình ảnh và video tại các khu vực sạt lở nhằm từng bước kiểm soát an toàn về phòng chống sạt lở trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT có văn bản hướng dẫn chi tiết địa phương triển khai thực hiện việc cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, để tổ chức di dời và chủ động có kế hoạch di dời những hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đến nơi an toàn…tạo điều kiện phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.