Khoảng 20.000 lính đánh thuê nước ngoài đang tham chiến ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Independent ngày 14/6 dẫn lời chỉ huy một đơn vị lính đánh thuê cho biết có tổng cộng gần 20.000 chiến binh nước ngoài hiện đang tham chiến cùng quân đội Ukraine.

Theo Mamuka Mamulashvili, người đứng đầu Quân đoàn Georgia, khoảng 1/7 trong tổng số 20.000 chiến binh nước ngoài ở Ukraine là công dân Anh, tương đương gần 3.000 người.

Quân đoàn Georgia là nhóm chiến binh nước ngoài lớn nhất hiện đang tham chiến ở Ukraine. Trong đó nhóm đến từ Anh xếp thứ 2 về quy mô, đứng thứ 3 là Mỹ.

Thông tin này chưa được xác nhận, vì London chưa từng công bố số liệu chính thức về số người Anh đến Ukraine tham chiến.

Quân đoàn Georgia được thành lập khi xung đột nhen nhóm ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014. Theo Mamuashvili, khoảng 70 - 80% chiến binh nước ngoài đến Ukraine thông qua Quân đoàn Georgia, nhưng phần lớn sau đó chuyển sang Quân đoàn Quốc tế, vì Mamuashvili yêu cầu kinh nghiệm chiến đấu cao hơn.

Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, các quan chức hàng đầu của Anh đã gửi đi nhiều thông điệp trái ngược về việc cho phép công dân đến khu vực xung đột.

Xuất hiện trên chương trình Sunday Morning của BBC One hồi cuối tháng 2, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói: "Đó là việc mà mọi người có thể tự quyết định." Nếu người dân muốn ủng hộ Ukraine, Ngoại trưởng Truss sẽ "sẵn sàng hỗ trợ".

Trong khi đó, trang web của Bộ Ngoại giao Anh lại cảnh báo rằng những người đến Ukraine "chiến đấu hoặc hỗ trợ những người khác tham gia vào cuộc xung đột" có thể bị truy tố khi về nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace lưu ý rằng "trừ khi bạn được đào tạo đúng cách, thì còn có nhiều cách khác tốt hơn để đóng góp cho an ninh của Ukraine".

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào đầu tháng 3, Anthony David Radakin, người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Anh, nhắc lại quan điểm này, nói rằng việc các quân nhân tại ngũ của Anh đến vùng chiến sự là "bất hợp pháp và vô ích".

Tuy nhiên, một số cựu binh sĩ Anh được cho là đã đến chiến đấu cùng quân đội Ukraine. Ít nhất 2 trong số họ đã thiệt mạng.

Jordan Gatley, 24 tuổi, đã bị bắn tử vong tại thành phố Severodonetsk. Gia đình Gatley đã được thông báo vào tuần trước.

Cuối tháng 4, một công dân khác của Anh là Scott Sibley cũng được xác nhận đã thiệt mạng ở Ukraine.

Tuần trước, một tòa án ở cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) đã kết án tử hình 2 chiến binh Anh bị bắt tại thành phố Mariupol với tội danh tham gia đánh thuê và cố gắng giành chính quyền bằng vũ lực.

London sau đó gọi bản án của DPR là "giả tạo", nhấn mạnh rằng 2 người đàn ông nói trên là thành viên hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine, và nên được đối xử như những tù nhân chiến tranh.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.