Khoan tay rẻ tiền xuyên thủng bức tường biên giới tỉ đô của ông Trump

Các mẫu thiết kế hàng rào biên giới từng được đưa ra để quan chức Mỹ lựa chọn. Ảnh: AP
Các mẫu thiết kế hàng rào biên giới từng được đưa ra để quan chức Mỹ lựa chọn. Ảnh: AP
TPO - Các băng đảng Mexico được cho là đã sử dụng các thiết bị cầm tay rẻ tiền để khoan những lỗ lớn trên bức tưởng ngăn biên giới Mỹ - Mexico mà Tổng thống Donald Trump cho xây dựng để ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp.

Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức biên phòng Mỹ cho biết bức tường bê tông cốt thép cao sừng sững mà ông Trump cho xây dựng ở biên giới Mỹ - Mexico có thể bị khoan thủng dễ dàng với những dụng cụ không dây rẻ tiền bán đầy rẫy với giá chưa tới 100 đô la.

Ngoài hình thức phá hoại trên, các băng đảng buôn lậu ở Mexico cũng nhiều lần trèo qua tường rào bằng những chiếc thang tạm bợ, đặc biệt là ở khu vực gần San Diego.

Đây là lần đầu tiên những thông tin về tình trạng phá hoại bức tường biên giới được công bố. Đáng chú ý, việc tình hình không được cập nhật thường xuyên tới Washington cho thấy chính quyền Mỹ không rõ các vụ việc tương tự đã xảy ra bao nhiêu lần.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cũng đã từ chối cung cấp thêm thông tin về số lượng các vụ vi phạm cho tờ Washington Post.

Được biết, bức tường biên giới hiện chưa gắn cảm biến điện tử. Thiết bị này có thể báo tin nếu bức tường bị hư hại, chỉ rõ ngày giờ xảy ra vụ phá hoại, và báo động để sửa chữa.

Tuy nhiên, theo một cựu quan chức biên phòng, việc gắn cảm biến lên tường vẫn sẽ không thể ngăn chặn sự tinh ranh của các băng đảng buôn lậu Mexico.

Bức tường biên giới từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Mỹ Trump và các nhà lập pháp.

Bất chấp những nỗ lực lặp đi lặp lại của tổng thống, các chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về tác dụng thực sự của bức tường đối với nạn nhập cư trái phép,

Hồi tháng 1/2019, NBC News tiết lộ cuộc thử nghiệm độ bền của thiết kế hàng rào biên giới bằng bê tông do ông Trump lựa chọn cho thấy bức tưởng có thể dễ dàng bị xuyên thủng.

Theo Theo BI
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.