Khoác áo tàng hình cho siêu tăng Armata

Siêu tăng T-14 Armata trong cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5. Ảnh: Sputnik
Siêu tăng T-14 Armata trong cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5. Ảnh: Sputnik
Nhà sản xuất đang thử nghiệm một lớp sơn đặc biệt có thể giúp xe tăng T-14 Armata tàng hình trước các biện pháp trinh sát điện từ qua đó giúp nâng cao sức mạnh.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 14/10, tại bãi thử nghiệm Chebarkul, tỉnh Chelyabinsk, Nga, tập đoàn chế tạo xe tăng hàng đầu nước Nga Uralvagonzavod đang tiến hành thử nghiệm lớp sơn đặc biệt dùng cho xe tăng T-14 và một số phương tiện khác trong dự án Khung gầm hạng nặng thống nhất Armata.

Đại diện nhà sản xuất trao đổi với TASS rằng, loại sơn này có 3 lớp với tác dụng chống đóng băng, chống hấp thu sóng điện từ và giảm mức độ bức xạ hồng ngoại. Sơn mới phù hợp với mọi loại xe bọc thép, đặc biệt là dự án Armata.

Khoác áo tàng hình cho siêu tăng Armata ảnh 1

Ảnh đồ họa siêu tăng T-14 với màu sơn nguy trang mới có khả năng tàng hình. Ảnh:Uralvagonzavod

Quá trình thử nghiệm sẽ kéo dài trong vòng một tháng. 3 phương tiện thiết giáp được phủ lớp sơn mới gồm: Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMP-1. Trong suốt quá trình, người ta sẽ kiểm tra khả năng tàng hình của các xe thiết giáp trước biện pháp trinh sát, đặc biệt là từ máy bay không người lái và các thiết bị nhìn đêm.

2 trong 3 mẫu thử nghiệm đã gần như hoàn chỉnh các yêu cầu kỹ thuật về đặc tính quang học và bức xạ hồng ngoại, đại diện nhà sản xuất nói với TASS. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng kiểm tra khả năng chống bám bẩn. Màu sắc của lớp sơn sẽ phù hợp với tiêu chuẩn màu sắc áp dụng trong lực lượng vũ trang Nga.

Nhà sản xuất không tiết lộ thành phần hóa học của sơn. “Những thử nghiệm như vậy là rất quan trọng với chúng tôi trong quá trình hoàn thiện thành phần hóa học của sơn”, ông Konstantin Lachihin đại diện nhóm phát triển cho biết.

Sự kết hợp giữa đặc tính kỹ chiến thuật mạnh mẽ cùng lớp phủ tàng hình sẽ góp phần nâng cao sức mạnh cho xe tăng hiện đại nhất của Nga.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.