TPO - Không chỉ là những vết ban ngoài da, bệnh viêm mạch máu hệ thống có thể âm thầm gây tổn thương thận, khiến trẻ đối mặt với nguy cơ suy thận mạn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
TPO - Một bé gái 14 tuổi tại TP.HCM bất ngờ xuất hiện các biểu hiện kỳ lạ như nói cười một mình, nghe thấy tiếng người văng vẳng bên tai. Gia đình hoang mang, nghĩ con bị “ma nhập” và định mời thầy cúng về làm lễ. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định bé mắc viêm não tự miễn – một bệnh lý thần kinh hiếm gặp nhưng có thể điều trị nếu phát hiện kịp thời.
TPO - Ngày 28/11, BS Lê Thị Chuyền, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa hỗ trợ sinh sản, kịp thời cứu chữa cho một cặp song sinh non tháng, bị nhiễm trùng sơ sinh, đe dọa tính mạng.
TP - Cúm là bệnh thường gặp, phổ biến trong mùa đông - xuân. Tuy nhiên, hiện ở thời điểm nắng nóng nhiều bệnh viện và phòng khám tư tiếp nhận khá đông bệnh nhân mắc cúm B. Thậm chí có những trường hợp diễn tiến nặng, phải thở máy do chủ quan.
TPO - Khi nhận được thông tin 3 bệnh nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh cần truyền máu gấp, 3 cán bộ công an trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vượt hơn 60km đến bệnh viện ở Đắk Lắk hiến máu.
TPO - Sau 3 ngày xuất hiện tình trạng sưng đau vùng bẹn bìu, bé trai được gia đình đưa đi khám thì tinh hoàn trái đã hoại tử do bị xoắn và không thể bảo tồn.
TPO - 11 bé sơ sinh đã thiệt mạng tối 25/5 khi một đám cháy lớn bùng phát tại khoa nhi thuộc bệnh viện Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, thị trấn Tivaouane (Senegal).
TPO - Sau hơn 2 năm bỏ hoang, bệnh viện trăm tỉ đồng trong cụm công trình bệnh viện chuyên khoa ở Bình Dương đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Hôm nay, hàng chục bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại khu bệnh viện từng bỏ hoang này.
TPO - 3 bé sơ sinh đã chào đời mạnh khỏe, an toàn tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai trong thời điểm Bệnh viện này đang được cách ly để phòng chống lây nhiễm COVID-19.
Sáng 10/11, xảy ra vụ cháy tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng 24 trẻ sơ sinh đang được điều trị thời điểm đó đã nhanh chóng được sơ tán đến nơi an toàn.
30 phút sau khi ăn sắn nướng, bé Lực (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) mệt lả, nôn, rồi li bì. Nguyên nhân được xác định trẻ ăn phải loại sắn cao sản chuyên trồng cho gia súc.
TP - Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng ban ngày, trở lạnh ban đêm khiến số trẻ nhập viện khám và điều trị do các bệnh viêm đường hô hấp, tiêu chảy, sốt virus tăng hơn bình thường.
TP - Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh, ổ áp xe có kích thước 4-5cm. Trước đó, tại nhiều bệnh viện không bác sĩ nào dám mổ vì sợ trẻ tử vong. Bệnh nhi là Bùi Đăng Tuấn, 14 tuổi, ở huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.
TP - Tri Thức Trẻ Số 470, với các bài chính: Hoá giải lời nguyền arsenic. Kỳ 2 - VN chưa có bản đồ? (Phóng sự): Trong khi cơ quan quản lý công bố VN đã hoàn thành bản đồ ô nhiễm arsenic trên toàn quốc, một trong những chuyên gia hàng đầu về arsenic ở VN đã bác bỏ công bố đó. Mồ hôi tố bệnh (Sức khoẻ): Rắc rối với tuyến giáp, hai quả thận, tiểu đường, và thậm chí ung thư, chỉ là một số nguyên nhân của vã mồ hôi.
Nhập viện với biểu hiện viêm phổi, bé Hoàng Châu đột ngột tử vong sau vài ngày điều trị. Người thân của cháu bé đã tập trung ở Khoa Nhi (Bệnh viện Trung ương Huế) yêu cầu bác sĩ giải thích nguyên nhân cái chết.
Ngày 16/7, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết các bác sĩ Khoa nhi đã cứu sống cháu gái tên N. (13 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) bị loài rắn cực độc cắn.
Khoa Nhi Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hà Nội vừa cấp cứu kịp thời bé trai 2 tuổi (ở huyện Phú Xuyên) bị đuối nước. Gia đình của bé cho biết, tai nạn xảy ra vào chập tối, bé bị ngã xuống ao gần nhà khi cùng bạn chơi đùa ngay cạnh bờ ao. Khi người nhà phát hiện và vớt lên, bé đã bất tỉnh.
Con tôi đã chích ngừa mũi Sởi (đơn) lúc cháu 9 tháng tuổi, cháu được hẹn tiêm mũi thứ 2 khi cháu 18 tháng tuổi (ngày 08/11/2014). Hiện nay cháu được 13 tháng, vì không có vacxin riêng cho bệnh quai bị và rubella nên tôi muốn chích cho cháu mũi tổng hợp 3 in 1 (Sởi- Quai bị- Rubella) được không?
Các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh Viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhi 9 tháng tuổi bị biến chứng viêm não do sởi, đe dọa tử vong. Trong quá trình điều trị, gia đình đã nhiều lần xin đưa trẻ về nhà“chờ chết”, song với sự quyết tâm cứu sống người bệnh, các y bác sĩ đã hồi sinh sự sống cho em.
TPO - Hội thảo khoa học “Dinh dưỡng giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn” ngày 10/5 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 500 chuyên gia y tế, Công ty Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) chính thức công bố phát minh mới, công thức 360˚ Brain Plus, trong dòng sản phẩm mới Enfa A + giúp phát triển trí não cho trẻ tốt hơn.
Mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng các bác sỹ tại các bệnh viện vẫn căng mình trực. Bệnh sởi tại Việt Nam đang có những diễn biến phức tạp với số ca mắc và tử vong không ngừng tăng.
Chiều 25/4, có mặt tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), phóng viên chứng kiến cảnh các bác sĩ đang nỗ lực chiến đấu giành giật lại sự sống cho các bệnh nhi mắc sởi.
Đứng giữa phòng cấp cứu, khi những nhịp thở của con cứ chậm dần rồi tắt lịm, một người nhà bệnh nhân òa khóc nức nở, những người còn lại đều nghẹn ngào, khiến các bác sĩ cũng bật khóc.