Khó mua dầu cho máy gặt đập liên hợp

Khó mua dầu cho máy gặt đập liên hợp
TP - Mấy ngày qua, nhiều chủ máy gặt đập liên hợp ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đã không thể mua đủ dầu diesel để hoạt động.

Bà Trần Thị Kiến ở ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ cho biết, từ ngày 11-2, bà đã cho người đi lùng sục gần chục trạm xăng dầu trong huyện để mua dầu diesel, nhưng không mua được nhiều, do đó phải cho một trong hai máy ngưng hoạt động. Lý do không mua được vì các chủ cây xăng bảo “hết dầu”.

Ông Lê Văn Bảy, quản lý trạm xăng dầu Tân Thành B (thuộc hệ thống của Cty CP Nhiên liệu Đồng Tháp) cho biết, trạm vẫn có bán dầu diesel nhưng theo kiểu nhỏ giọt để chống buôn lậu (?).

Một số địa phương khác trong tỉnh Đồng Tháp cũng diễn ra hiện tượng tương tự. Vụ lúa đông xuân đang vào kỳ thu hoạch rộ, không có dầu chạy máy gặt đập liên hợp đang là khó khăn với nhiều nông dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG