Khổ luyện thành tài của lính trinh sát

Các chiến sỹ Đại đội 20 Trinh sát - Phong Tham mưu - Sư đoàn 324 đang huấn luyện nội dung bay qua người
Các chiến sỹ Đại đội 20 Trinh sát - Phong Tham mưu - Sư đoàn 324 đang huấn luyện nội dung bay qua người
TPO - Trong những năm qua, Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn nhiều chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất... Có được kết quả đó đơn vị luôn nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Dưới cái nắng 38 độ C, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 trinh sát huấn luyện bài “35 thế liên quyền”. Màn khởi động với những động tác bay mèo, ngã lộn qua vai, ngã nghiêng…. Ai nấy mồ hôi túa ra nhưng thần thái cán bộ, chiến sĩ đều tập trung cao độ, quyết tâm cao; các động tác mềm mại, điêu luyện, tưởng dễ làm nhưng chỉ cần sai một động tác sai sót nhỏ là mất an toàn.

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 1

Các chiến sỹ Đại đội 20 trinh sát Phòng Tham mưu - Sư đoàn 324 đang huấn - 35 thế liên quyền

Trung uý Bùi Văn Nhiên, phân đội trưởng Phân đội Trinh sát 1, cho biết: Bộ đội khởi động kỹ bao nhiêu thì khi vào học ít xảy ra tai nạn và thực hiện động tác dễ dàng, chuẩn xác hơn. Vì các động tác võ thuật đồi hỏi người học phải tập trung cao độ, cơ thể dẻo dai, săn chắc. Để thích ứng với cường độ huấn luyện cao, đơn vị luôn duy trì luyện tập thể lực xà đơn, xà kép, cử tạ, chạy bộ, hành quân mang vác nặng.

Binh nhất Lương Văn Luyến, chiến sỹ Phân đội 1, Đại đội 20 trinh sát, cho biết: Khi được biên chế về đây học võ em mừng lắm. Tuy nhiên, những ngày đầu học, em tưởng chừng không theo được. Bởi phải thường xuyên luyện tập với cường độ cao. Binh nhất Trần Quang Thích, chiến sỹ trinh sát Phân đội 3, nhìn bề ngoài hiền lành, thư sinh nhưng khi vào thi đấu các động tác của Thích làm nhiều người phải “nể”, như: Đoản côn, trường côn, côn nhị khúc, xẻng bộ binh hay một đánh hai, một đánh ba…. Thích tâm sự: “Để thành thạo các thế võ thuật như hôm nay em và đồng đội phải trải qua nhiều ngày tháng trui rèn. Có nhiều hôm đi học về người đau ê ẩm, chân tay rã rời, cứ tưởng mai không thể học tiếp nhưng tập nhiều thành quen.

Qua tìm hiểu, để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị luôn làm tốt công tác chuẩn bị như: giáo án bài giảng, đội mẫu, phòng, tránh xử lý các chấn thương; phân chia các bài tập cụ thể; thực hiện học mới ôn cũ, cấp trên dạy cấp dưới, người giỏi bày cho người chưa giỏi. Tinh thần huấn luyện “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn” đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị. Năm 2015, đồng chí Đại đội trưởng tham gia Hội thi Đại đội trưởng trinh sát, trinh sát đặc nhiệm giỏi do Quân khu 4 tổ chức đạt giải nhất. Năm 2016, Đại đội 20 đạt đơn vị huấn luyện giỏi, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 2

Các chiến sỹ Đại đội 20 trinh sát Phòng Tham mưu - Sư đoàn 324 đang huấn luyện nội dung đánh đối kháng

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 3

Tổ trinh sát Đại đội 20 đang thực hành huấn luyện động tác vượt tường thấp

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 4

Trong những năm qua cán bộ, chiến sỹ Đại đội 20 trinh sát - Phòng tham mưu, tham gia hội thi Võ chiến đấu tay không luôn đạt giải cao

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 5

Bên cạnh huấn luyện võ thuật các chiến sĩ trinh sát còn huấn luyện Điều lệnh đội ngũ tay không

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 6
Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 7

Các chiến sỹ Đại đội 20 Trinh sát - Phòng tham mưu, biểu diễn bay qua vòng lửa trong Lễ ra quân huấn luyện vừa qua

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 8

Sau thời gian huấn luyện vất vả các chiến sỹ trinh sát đọc báo tìm hiểu thông tin.

Khổ luyện thành tài của lính trinh sát ảnh 9

Bên cạnh đó các cán bộ, chiến sỹ nơi đây còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.