Khó khăn là động lực để vươn lên

SVVN - Từng xuất hiện trên ảnh bìa báo Công an nhân dân và Sinh Viên Việt Nam, Ngô Thị Diệu Ngân, sinh năm 2000, quê Nghệ An, là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng.

Năm 17 tuổi, nhận được sự động viên từ gia đình và bạn bè, Ngân mạnh dạn đăng ký cuộc thi Người đẹp Đền Cuông – Thanh niên thanh lịch 2017 tại tỉnh nhà và xuất sắc dành được danh hiệu Quán quân. Từ đó, cô nàng tự tin chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp khác và đạt được một số thành tích đáng tự hào: Giải ba cuộc thi ảnh online Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2018; Top 38 Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 1
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 2
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 3

Danh hiệu Quán quân ở cuộc thi năm ấy đối với Diệu Ngân là cột mốc lớn. Nó vừa mở ra cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức dành cho cô nàng. “Thời điểm ấy, được nhiều người biết đến khiến mình có cảm giác vừa lạ lẫm vừa hạnh phúc. Mình có nhiều lời mời phỏng vấn, book lịch chụp ảnh, nhiều người yêu quý và động viên. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mình nhận được những tin nhắn khiếm nhã từ vài người lạ và lời đàm tiếu không có thật từ một bộ phận nhỏ. Mình thật sự sốc và khóc rất nhiều.”

Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 4 Diệu Ngân (bên phải) và Á hậu Đại dương 2014 - Văn Quỳnh trong buổi họp báo giải đấu Vô địch Quốc gia Marathon
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 5
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 6

Không muốn con áp lực và căng thẳng, bố mẹ Ngân không đồng ý cho con gái tiếp tục tham gia dự thi các cuộc thi sắc đẹp. Thế nhưng, vì yêu thích và muốn thử sức bản thân mình, cô nàng quyết tâm gạt bỏ những điều tiêu cực để thuyết phục bố mẹ tin tưởng và cho phép mình tiếp tục chinh chiến.

Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 7
“Khi bình tĩnh và suy nghĩ lại, bản thân mình cảm thấy chẳng việc gì phải gục ngã bằng những lời nói không có thật. Xung quanh mình vẫn có rất nhiều người ủng hộ và động viên, mình phải đứng dậy để chứng minh bản thân mình xứng đáng.” – Ngân tâm sự.
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 8 
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 9
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 10

Ngoài ra, Diệu Ngân còn tham gia các dự án tình nguyện như cộng tác với VinaCapital Foundation, phát cơm ở bệnh viên nhi và phát khẩu trang tuyên truyền chống dịch. Cô nàng cũng thường xuyên đến viện nhi để trò chuyện, động viên các em nhỏ. Trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhi, Ngân thấu hiểu được những hoàn cảnh khó khăn, sự nỗ lực và quyết tâm của các em. “Bản thân mình thật sự rất thương và cảm phục sự lạc quan, nỗ lực đó. Mình đã được tiếp thêm sức mạnh và động lực thực hiện các dự án cộng đồng.”

Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 11 Ngân cùng em bé khoa Nhi – Bệnh viện K tại lớp sinh hoạt chung. 
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 12

Phát quà cho các bệnh nhi ngày 1/6

Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 13

Hiện tại, Diệu Ngân đang theo học chuyên ngành Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam và có dự định học lên cao hơn. Với cô nàng, việc học luôn được ưu tiên hàng đầu bởi kiến thức là hành trang rất quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Ngoài ra, Diệu Ngân còn từng là một bí thư rất năng động và nhiệt huyết. 

Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 14 Ảnh chụp bìa cho Tạp chí Công an nhân dân
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 15
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 16

Mỗi ngày, Ngân đều đến phòng tập gym và yoga để thư giãn và rèn luyện vóc dáng. Cô nàng cũng rất yêu thích nấu ăn, làm bánh và bộ môn thể thao đá bóng. Chia sẻ về mong muốn ở thời điểm hiện tại, cô nàng vui vẻ “Bản thân mình luôn không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để có thể tiếp tục thử sức ở những cuộc thi sắc đẹp. Mình muốn chứng minh bản thân và lan tỏa những hình ảnh tích cực qua các hoạt động có giá trị cho xã hội.”

Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 17
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 18
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 19
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 20
Khó khăn là động lực để vươn lên ảnh 21
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.