Khó khăn gì khi xử lý biển hiệu, quảng cáo lậu?

Quảng cáo lậu mọc nhan nhảnh quanh Hồ Gươm. Ảnh: Tuấn Minh
Quảng cáo lậu mọc nhan nhảnh quanh Hồ Gươm. Ảnh: Tuấn Minh
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Giám đốc ở VH-TT&DL Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi khẳng định Sở này cùng với nhiều quận, huyện đang đồng loạt xử lý nhiều vi phạm trong thực hiện các quy định về biển hiệu, quảng cáo. 

Ông Nguyễn Khắc Lợi cho biết: Trên các tuyến phố không có nhiều quảng cáo tấm lớn mà chủ yếu là quảng cáo trên tường, biển hiệu, quảng cáo độc lập. Trong nhiều năm qua biển hiệu gần như mọc tự phát rất ít được quản lý.

Trọng tâm của đợt xử lý lần này là gì thưa ông?


Sở tập trung xử lý ở 3 tuyến phố lớn đi qua nhiều quận, huyện. Các quận, huyện cũng chọn các điểm nóng để xử lý như tại: tuyến đường Thái Hà, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy…Riêng tuyến Thái Hà-Chùa Bộc đến nay cơ quan chức năng đã xử lý, dỡ bỏ gần 2.000 biển hiệu, quảng cáo vi phạm quy định. 

Biển quảng cáo tấm lớn phải xử lý đợt này cũng lên tới 78 biển… Chúng tôi đang phải xử lý tình trạng quảng cáo tùy tiện tại các nhà ga, trung tâm thương mại, siêu thị và đưa các nội dung này vào quản lý. 

Trước đây, quy định không rõ, ví dụ như trong khuôn viên siêu thị, bến xe, điểm đỗ xe thì quảng cáo ra sao. Một số công trình xây dựng cũng tranh thủ lắp biển quảng cáo cho nhà thầu, cho chủ đầu tư một cách tùy tiện, không phép sẽ phải xử lý.

Đâu là nguyên nhân khiến biển quảng cáo lậu mọc tràn lan?

Tôi được biết, lợi nhuận phải cao ít nhất gấp 3-4 lần thì người ta mới quảng cáo lậu. Hiện nay, đầu tư một biển quảng cáo tấm lớn hết từ 600 triệu tới gần 1 tỷ đồng. 

Mặt khác theo quy định mới các tổ chức, cá nhân làm quảng cáo sẽ gặp khó khăn hơn đó là phải đấu thầu tất cả các điểm đặt biển quảng cáo tấm lớn, phải được cấp phép xây dựng mới được đặt biển quảng cáo. Tức là phải qua ít nhất 3 sở ngành mới hoàn thành thủ tục.

Trong khi đó, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục làm ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, làm gia tăng biển quảng cáo lậu. Sở Xây dựng ủy quyền cho quận, huyện cấp phép đặt biển quảng cáo nhưng hiện nay quận, huyện chưa cấp phép cho đặt một biển nào, vì ngần ngại tính pháp lý. Ngay cả thủ tục để dỡ một biển quảng cáo cũng phức tạp. 

Hiện khó khăn là quy hoạch các địa điểm đặt biển quảng cáo tấm lớn đang tiếp tục phải cập nhật, bổ sung vì có nhiều tuyến giao thông mới. Sở VH-TT&DL đã quy hoạch xong 2.000 khung giá các biển quảng cáo cố định trên hơn 40 tuyến phố chính để tránh tình trạng quảng cáo tùy tiện.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.