Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mình tên là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1997 và lớn lên ở Hà Nội. Mình đã tốt nghiệp tại trường Đại Học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và hiện tại đang làm công việc là một người mẫu ảnh, song song bên cạnh đó thì mình hiện cũng đang có một công việc kinh doanh riêng.

Nhung biết là thời gian vừa qua, không chỉ riêng Nhung mà tất cả mọi người cũng đều đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn do dịch bệnh kéo dài và thiên tai. Nhưng cũng thật mừng là trải qua bao sóng gió thì ngày hôm nay chúng ta vẫn ổn, sau cơn mưa trời lại nắng.

Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 1

Những khó khăn đi qua cũng chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhung hy vọng rằng giờ đây, khi bước sang năm mới thì cả Nhung và các bạn đều đã có sự chuẩn bị và thuận lợi hơn để bắt tay vào với những dự định, kế hoạch từng bị trì hoãn từ năm trước do dịch bệnh Covid-19.

Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 2

Không biết các bạn đã có những dự định gì cho năm Tân Sửu? Nhung thì có rất nhiều dự định mà bản thân đã ấp ủ từ năm trước nhưng chưa thực hiện được. Vì thế, Nhung tự hứa với bản thân mình rằng năm nay sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng gấp hai, gấp ba lần để bù lại những khoảng thời gian bị trì trệ vừa qua.

Nhung dự định là vẫn sẽ tiếp tục phát triển công việc mẫu ảnh cũng như việc kinh doanh riêng của bản thân, đồng thời sẽ tiếp tục kế hoạch học thạc sĩ mà Nhung đã tạm thời dừng lại do dịch bệnh. Ngoài ra, mình cũng có thêm một số dự định khác như là đọc nhiều sách hơn, chăm chỉ tập yoga hơn và mình sẽ đi du lịch ngay khi ngành du lịch mở cửa trở lại.

Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 3 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 4

Do một năm bị hoãn lại nên có vẻ như dự định của Nhung cũng nhiều hơn và Nhung sẽ phải mất nhiều công sức hơn để hòan thành mục tiêu của mình trong năm nay. Nhung hy vọng chúng ta sẽ sớm chiến thắng được dịch bệnh và Nhung cũng như các bạn sẽ có một năm khởi sắc và thành công.

Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 5 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 6 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 7 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 8 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 9 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 10 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 11 Khó khăn chỉ là những trải nghiệm, thử thách để con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.