Khó giám sát việc thiết kế trạm bơm Yên Sở!

Khó giám sát việc thiết kế trạm bơm Yên Sở!
TP- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cho biết: Hiện trạm bơm Yên Sở đã hoạt đông hết công suất, khó nâng cấp lên, vì trước đây đầu tư chỉ nghĩ đến cơn mưa 350mm/ 2ngày.

Trận mưa vừa rồi đến 600mm, tôi chưa thấy trận mưa nào lớn như vậy. Chúng ta cố gắng cao nhất là thoát nước ra sông Hồng, ngoài ra có thể sử dụng một số trạm bơm khác ứng cứu.

Liên quan đến việc giám sát của HĐND TP với công trình trạm bơm được đầu tư đến 200 triệu USD này, bà Ngô Thị Doãn Thanh cũng cho rằng việc giám sát của HĐND  khi trạm đã đưa vào hoạt động thì chỉ giám sát xem việc sử dụng nguồn vốn đã hiệu quả chưa.

Còn giám sát tại sao không dự báo đúng khi thiết kế trạm bơm này thì rất khó. Cũng như có người hỏi là tại sao không dự báo được thời tiết. Hà Nội tiếp nhận dự báo của cơ quan trung ương, chứ không tự dự báo cho riêng mình.

Theo bà Thanh, với cơn mưa bất thường, không theo quy luật này, Hà Nội đang cố gắng để khắc phục hậu quả. Và đó là nhiệm vụ quan trọng lúc này.

 Nguyễn Tuấn
Thực hiện

MỚI - NÓNG