Kho đệm mút cháy dữ dội, hàng ngàn công nhân bỏ chạy

Chiều 29/10, ngọn lửa bùng phát tại xưởng sản xuất mỳ tôm thuộc khu công nghiệp Kerry Logistic vào giờ tan ca khiến hàng nghìn công nhân tháo chạy.

Một công nhân khu công nghiệp Kerry Logistic (thuộc địa phận xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cho hay, thời điểm đám cháy bùng phát là lúc sắp giờ tan ca làm việc chiều. Địa điểm cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mỳ tôm. Nhiều công nhân bỏ chạy ra ngoài, hô hoán với lực lượng an và thông báo tới cơ quan chức năng.

Kho đệm mút cháy dữ dội, hàng ngàn công nhân bỏ chạy ảnh 1

Ảnh: otofun.

15 phút sau, ngọn lửa bùng phát nhanh lan sang kho đệm mút. Lúc này cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Công nhân xả khu công nghiệp chạy tán loạn. Cổng ra vào ùn tắc kéo dài.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến hộ gia đình chị Nguyễn Thị Huờng (44 tuổi) và hai hộ gia đình bên cạnh phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tài sản trong nhà chạy lửa ra QL5. Theo chị, ngọn lửa lan nhanh sang 3 kho đệm mút nhanh chóng nên chị vội vàng hô hoán mọi người chuyển đồ ra ngoài tránh trường hợp xấu.

Kho đệm mút cháy dữ dội, hàng ngàn công nhân bỏ chạy ảnh 2

Người dân di chuyển đồ đạc khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, vị trí xảy ra vụ hỏa hoạn nằm sâu trong khu công nghiệp Kerry, cách đường quốc lộ khoảng 100 m. Khoảng 7-8 xe cứu hỏa liên tục thay nhau tiếp nước từ ao làng vào cứu hỏa. Nhiều công nhân đứng ở ngoài cổng theo dõi.

Tới 20h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Lực lượng PCCC vẫn tiếp tục dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa âm ỉ nằm sâu trong các kho hàng.

Ngay sau đó, gia đình chị Huờng cùng hai hộ bên cạnh đã vận chuyển đồ đạc, hàng hóa vào trong.

Theo Hoàn Nguyễn-Hoàng Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.