Khó bùng nổ chiến tranh giữa Iran với Mỹ, Israel

Khó bùng nổ chiến tranh giữa Iran với Mỹ, Israel
TP - Khả năng bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ, Israel với Iran khiến tình hình quốc tế trong những ngày qua trở nên nóng bỏng. Ngày 12/7, Iran tiếp tục “đổ thêm dầu” khi cảnh báo Mỹ, Israel là “điên rồ” nếu tấn công nhà nước Hồi giáo.
Khó bùng nổ chiến tranh giữa Iran với Mỹ, Israel ảnh 1
Một cuộc tập trận của Iran tại Vịnh Persian

Cùng ngày 12/7, ngay cả Ngoại trưởng Iran bày tỏ rằng ông không tin Mỹ, Israel thực sự muốn lún vào cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông bằng một cuộc chiến.

Phát biểu của Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki được đưa ra ít ngày sau khi Iran tiến hành 2 vụ thử tên lửa, gây căng thẳng hơn nữa tình hình khu vực và đẩy giá dầu lửa lên mức kỷ lục mới.

Theo Ngoại trưởng Iran, Israel hiện vẫn nằm trong các “dư chấn” của cuộc chiến tranh ở Li Băng từ năm 2006; trong khi Mỹ chưa đủ khả năng để bước vào một cuộc chiến mới ở Vịnh Persian. Ông Mottaki còn nói thêm rằng các cuộc tập trận, bắn thử tên lửa gần đây chứng tỏ khả năng của Iran trong việc đáp trả.

Giới phân tích cho rằng nếu chiến sự nổ ra cũng chỉ giới hạn ở các cuộc không kích hơn là việc sử dụng cả lực lượng bộ binh như Mỹ đã thực hiện ở Afghanistan và Iraq trước đây. Iran có thể sẽ đáp trả bằng việc phái tàu nhỏ tấn công tàu chiến Mỹ ở vùng vịnh Persian, bắn tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel ở Trung Đông. Đây chính là điều khiến Mỹ lo ngại nhất.

Căng thẳng được kéo lên, nhưng vẫn có tín hiệu tích cực khi Iran thông báo rằng nhà đàm phán hạt nhân Saeed Jalili và người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Javier Solana sẽ nối lại đàm phán nhằm chấm dứt đối đầu hạt nhân vào ngày 19/7 tại Geneva.

Mặc dù không loại trừ hành động quân sự, nhưng Mỹ không thể tấn công Iran nếu nước này chưa hoàn toàn “đóng cửa” giải pháp đàm phán ngoại giao. Máy bay chiến đấu Israel có thể tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran khi phát hiện nước này thành công trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đủ bằng chứng cho thấy Iran đã chế tạo được vũ khí nguyên tử.

Sau 2 vụ thử hạt nhân của Iran, Phát ngôn viên Nhà Trắng (Mỹ) Dana Perino tuyên bố sẽ tái củng cố nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết căng thẳng với Tehran. Tuy nhiên, bà Dana nhấn mạnh rằng mục tiêu của Washington là đạt được giải pháp ngoại giao.

Lịch sử cho thấy, Iran thường tiến hành chiến thuật “miệng hố” để gây áp lực với Mỹ và phương Tây. Năm 2006, Iran từng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân, đẩy căng thẳng lên gần đến bờ vực chiến tranh thì bất ngờ tuyên bố đàm phán.

Những căng thẳng hiện nay giữa Iran với Mỹ, Israel cũng có thể được chính quyền Iran tháo ngòi nổ trong những ngày tới. Tuy nhiên, căng thẳng sẽ vẫn tiếp diễn và giữa Iran với các nước phương Tây khó có thể sớm đạt được thỏa thuận.    

MỚI - NÓNG