Kho bạc Nhà nước với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

Đại diện Đoàn công tác KBNN tặng quà các thương binh, bệnh binh và tập thể cán bộ, y, bác sỹ tại Trung tâm
Đại diện Đoàn công tác KBNN tặng quà các thương binh, bệnh binh và tập thể cán bộ, y, bác sỹ tại Trung tâm
Nằm trong chuỗi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 23/7, Công đoàn cơ quan Kho bạc Nhà nước do Phó Tổng Giám đốc KBNN, Chủ tịch Công đoàn cơ quan KBNN Trần Thị Huệ làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Tham gia Đoàn công tác có bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN cùng đại diện Đảng ủy cơ quan KBNN TW; Ban chấp hành Công đoàn cơ quan KBNN; Hội Cựu chiến binh; Đoàn thanh niên cơ quan KBNN; đại diện KBNN Hà Nam, KBNN Thái Bình. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của KBNN.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập năm 1957, có chức năng tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho các thương binh, bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên. Thời kỳ cao điểm Trung tâm chăm sóc gần 700 thương binh nặng. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc gần 60 thương binh, bệnh binh, nhiều người đã cao tuổi, quê quán thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước. 

Phát biểu tại Trung tâm, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan KBNN, KBNN Hà Nam, KBNN Thái Bình, bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Chủ tịch Công đoàn KBNN bùi ngùi, xúc động bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe tới các tập thể cán bộ, y, bác sỹ ngày đêm chăm sóc, điều trị các thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm, bằng những việc làm ý nghĩa, đáng trân trọng.

Kho bạc Nhà nước với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ảnh 1
 

Kể từ khi thành lập tới nay, qua 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống KBNN đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia, thực hiện các chính sách xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng; quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả; phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, góp phần vào việc nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Đội ngũ CCVC hệ thống KBNN bên cạnh học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hàng năm đã tích cực đóng góp một phần thu nhập, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gây quỹ đền ơn, đáp nghĩa, gia đình thương binh, liệt sỹ, tham gia các chương trình nhân đạo, xây dựng hình ảnh người công chức Kho bạc có đức, có tài, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giàu lòng nhân ái, bà Trần Thị Huệ cho biết.

Nhân dịp này, Công đoàn KBNN đã trao quà tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm. Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình thân nhân nhân liệt sỹ của bà Đặng Thị Thủy và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ An Lễ Lạc thuộc xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình./.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".