Kho bạc Nhà nước bàn giao Xuồng máy CQ-01 tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa

Đại diện các đơn vị ký kết biên bản bàn giao
Đại diện các đơn vị ký kết biên bản bàn giao
Ngày 25/2/2020, tại thành phố Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) bàn giao Xuồng máy CQ-01 tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa. Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình yêu biển đảo và hưởng ứng tinh thần “cả nước vì Trường Sa thân yêu” của cán bộ công chức trong hệ thống KBNN hướng tới chào mừng 75 năm thành lập ngành tài chính và 30 năm thành lập hệ thống KBNN.

Dự buổi lễ bàn giao có đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm chính trị Hải Quân; lãnh đạo Nhà máy X70 - Cục Kỹ thuật Hải Quân cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Yên Bái; Hưng Yên; Bà rịa – Vũng tàu và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Về phía KBNN có ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng giám đốc KBNN và ông Dương Cao Sơn, Phó Chánh Văn phòng KBNN.

Hưởng ứng tinh thần “cả nước vì Trường Sa thân yêu”, nhằm khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết gắn bó, chia sẻ với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Trong những năm qua, hệ thống KBNN đã tổ chức phát động nhiều phong trào thiết thực hướng về biển đảo quê hương cũng như tổ chức các đoàn công tác thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (năm 2016, 2017, 2018 và 2019) để tri ân, chia sẻ với quân và dân trên các đảo và nhà giàn về cuộc sống với nhiều khó khăn, gian khổ nhằm thể hiện tinh thần yêu nước, tình đoàn kết quân dân và cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đồng bào, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ đó có những hành động thiết thực chia sẻ cũng như tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành những chủ trương, giải pháp để góp phần nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thuộc huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK.

Kho bạc Nhà nước bàn giao Xuồng máy CQ-01 tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa ảnh 1

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang và Phó Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn VIệt Hồng tham quan, kiểm tra Xuồng máy CQ01

Kho bạc Nhà nước bàn giao Xuồng máy CQ-01 tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa ảnh 2
 

06 Xuồng máy CQ–01 được đóng mới và hoàn thành bởi Nhà máy X70 - Cục Kỹ thuật Hải Quân do các đơn vị KBNN; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các tỉnh Yên Bái; Hưng Yên; Bà rịa – Vũng tàu tặng các chiến sỹ và nhân dân đang sống và làm việc tại huyện đảo Trường Sa. Đây là món quà đặc biệt có ý nghĩa và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhân dân cả nước nói chung và hệ thống KBNN nói riêng trong việc trao tặng các chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao trong việc giữ vững chủ quyền, hỗ trợ ngư dân bám biển, đánh bắt xa bờ cũng như hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn trên biển.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Việt Hồng cùng lãnh đạo các tỉnh Yên Bái; Bà Rịa Vũng Tàu, Hưng Yên; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã ký kết biên bản bàn giao Xuồng máy CQ-01 cho vùng 4 Hải quân, gồm 06 chiếc xuồng./.

Xuồng CQ-01 được thiết kế có chiều dài thân xuồng lớn nhất là 7,69 m; chiều rộng thân xuồng lớn nhất là 2,34 m; chiều cao mạn xuồng là 0,975 m; vận tốc lớn nhất là 20 hải lý/h; sức chở quân được 8 người, gồm 2 thuyền viên và 6 người có ghế ngồi; bán kính hoạt động khoảng 25 hải lý; cấp chịu sóng cấp 4, gió cấp 5, cấp 6…

Xuồng CQ-01 được sản xuất bằng vật liệu compozite cấu trúc 3 lớp theo công nghệ hút chân không có độ bền cao, chịu va đập, mài mòn, đáy xuồng được gia cường đảm bảo không bị thủng cả khi va hoặc trượt trên san hô

MỚI - NÓNG