Khi thành phố gặp khó thì thanh niên cần biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 15/4, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP. HCM, giai đoạn 2020 – 2035. Tham dự chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải lưu ý,  Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM phải gắn hoạt động của Đề án 01 và thanh niên với hơi thở thành phố, khi thành phố gặp khó thì thanh niên cần biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì.

Tại chương trình, nhiều đại biểu đã nêu lên thực trạng, khó khăn trong thời gian thực hiện đề án; các thách thức được đặt ra trong giai đoạn sắp tới.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP. HCM cho rằng, việc cạnh tranh về cơ hội và thu nhập giữa khu vực công và khu vực tư nhân chính là thách thức rất lớn nếu thành phố muốn thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao là tài năng trẻ. Ngoài ra, áp lực này cũng là rào cản ngăn cách các bạn trẻ tiếp cận với những cơ hội thử sức trong khu vực công.

Khi thành phố gặp khó thì thanh niên cần biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì ảnh 1

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP. HCM chia sẻ tại chương trình.

Lắng nghe những trao đổi, nắm bắt những nguyện vọng khó khăn khi thực hiện Đề án 01, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Thành Đoàn TP. HCM tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó phải giới thiệu, đề xuất những tấm gương tiêu biểu, những gương mặt xuất sắc với các tổ chức, đồng thời chủ trì sơ kết, tổng kết thường niên, để qua đó thấy được khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM phải gắn hoạt động của Đề án 01 và thanh niên với hơi thở thành phố, khi thành phố gặp khó thì thanh niên cần biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì.

Khi thành phố gặp khó thì thanh niên cần biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình.

“Tôi mong muốn, trong thời gian sắp tới, tuổi trẻ TP. HCM phải có kế hoạch hành động cụ thể để góp sức vực dậy thành phố. Tôi thấy được sự quyết tâm của các bạn và biểu dương điều đó. Nhưng vấn đề là cần hệ thống lại các việc mà chúng ta đang làm để triển khai một cách hiệu quả hơn, đồng thời có thêm chính sách để tham mưu với lãnh đạo thành phố”, ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Tham dự chương trình, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Phan Thị Thanh Phương thẳng thắn nhìn nhận quá trình thực hiện đề án vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Chị Thanh Phương cho biết, việc triển khai thực hiện Đề án 01, Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. HCM đã ban hành Chương trình hành động số 28 ngày 19/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, xác định các nhiệm vụ: phối hợp tham mưu các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; theo dõi, giới thiệu các tài năng trẻ, tâm huyết đóng góp cho đất nước vào làm việc trong hệ thống chính trị; tăng cường phát hiện, tuyên dương các điển hình qua các danh hiệu, giải thưởng.

Cùng với đó, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trẻ, người có tài năng đặc biệt, lãnh đạo tương lai; thực hiện công tác tạo nguồn, tham gia bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ, công chức, viên chức trẻ thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

Khi thành phố gặp khó thì thanh niên cần biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì ảnh 3

Bí thư Thành Đoàn TP. HCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại chương trình.

Chị Thanh Phương chia sẻ: "Từ những ý kiến của cán bộ các cơ sở Đoàn, các bạn trẻ đã trưởng thành từ các chương trình hành động của thành phố, Thành Đoàn TP. HCM sẽ lưu ý chủ động hơn trong tuyên truyền các nội dung đề án đến sâu rộng các đối tượng; tiếp tục đầu tư cho việc phát hiện, tuyên dương các gương điển hình. Cùng với đó, phối hợp với Sở GD - ĐT, ĐHQG TP. HCM để đẩy mạnh việc rà soát, giới thiệu các trường hợp phù hợp".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).