'Khi Ronaldo còn ở MU, Bruno Fernandes không giao du với anh ấy'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là nhận định của Rio Ferdinand, cựu trung vệ Man United. Ở chương trình bình luận mới đây, Ferdinand cho rằng chính Ronaldo đã khiến Bruno “đánh mất cảm hứng và vị thế trên sân”.
'Khi Ronaldo còn ở MU, Bruno Fernandes không giao du với anh ấy' ảnh 1

Ronaldo rời Quỷ đỏ vào tháng 11/2022 theo sự đồng thuận của cả hai sau một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Trong đó anh chỉ trích MU và ông thầy Erik ten Hag. Cái giá phải trả là Ronaldo bị thanh lý hợp đồng, dứt tình với đội bóng anh từng yêu quý.

“Dư chấn” của vụ việc này khiến cả Bruno Fernandes, đồng hương và đàn em của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha, tỏ ra không hài lòng. Không nói ra nhưng rõ ràng là Bruno đã không còn giữ thái độ niềm nở với Ronaldo.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ chuyên môn thì kể từ sự ra đi của tiền đạo người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đã tìm lại phong độ tốt nhất. Anh vừa ghi bàn thắng thứ tư trong 7 lần ra sân gần nhất. Bên cạnh đó, phong độ chung của MU cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Thực tế này khiến cựu hậu vệ Ferdinand đưa ra nhận xét.

'Khi Ronaldo còn ở MU, Bruno Fernandes không giao du với anh ấy' ảnh 2

Bruno đã liên tiếp ghi bàn trong thời gian qua

“Có một số cầu thủ mà trong trận đấu, họ đã không kết nối với nhau và tôi nghĩ đó là Cristiano và Bruno... Bruno chỉ thi đấu tốt hơn khi Ronaldo không trên sân hoặc không có mặt trong đội.

Tôi thấy vấn đề với Cristiano Ronaldo là do danh tiếng và tài năng của anh ấy. Điều đó khiến mọi người cảm thấy rằng trong mọi pha bóng, họ cần phải tìm tới anh ấy. Nếu trong đội có một số 9 (trung phong) tuyệt vời như anh ấy, rõ ràng điều đầu tiên bạn cần làm là tìm tới số 9 này.

Họ có những đồng đội giỏi như vậy cũng giống như kiểu khi tôi có Scholes và Carrick ở phía trước. Đôi khi tôi tìm kiếm họ đầu tiên (mỗi lần chuyền bóng). Bruno có lẽ cũng muốn như thế. Anh ấy muốn rằng mình được nhận bóng đầu tiên, muốn cầm quả bóng để định đoạt trận đấu.

Nếu không nhận được điều đó, có lẽ anh ấy trở nên hơi mất hứng thú, và rõ ràng nó không phù hợp anh ấy. Bạn đang nhìn thấy những gì tốt nhất của anh ấy bây giờ, bởi vì Bruno thường xuyên đóng vai trò chủ đạo hơn ở Man United".

MỚI - NÓNG