Khi nhà trường “giải cứu” sinh viên mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
Khi nhà trường “giải cứu” sinh viên mùa dịch
SVVN - Các sinh viên bị “kẹt” lại do một số tuyến xe tạm ngưng hoạt động hoặc gia cảnh khó khăn sẽ được trường bố trí xe đưa về quê. Trong khi đó, số sinh viên muốn ở lại đang gặp khó khăn do thiếu ở sau khi KTX ĐHQG TP. HCM chuẩn bị làm khu cách ly, sẽ được Đoàn trường hỗ trợ chỗ ở.

Thuê xe “giải cứu” sinh viên

Anh Lê Xuân Thân – Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM cho biết: “Sau khi KTX ĐHQG TP. HCM đề nghị sinh viên ra về để trưng dụng làm khu cách ly, nhà trường đã nắm bắt và tiến hành khảo sát cho thấy có hơn 600 sinh viên bị ảnh hưởng, đa phần đang lưu trú tại KTX này. Nhiều sinh viên của trường có nhu cầu tiếp tục ở lại TP. HCM nhưng chưa thể tự chủ được chỗ ở. Có bạn ở nhờ nhà người quen, người tìm thuê chỗ trọ ở tạm... Các bạn muốn về quê lại gặp khó vì nhiều tuyến xe đã ngừng hoạt động. Trường đã chỉ đạo Đoàn trường lên kế hoạch tổ chức các đoàn xe đưa sinh viên về quê. Chỉ sau một buổi, đã có hơn 100 sinh viên đăng ký. Căn cứ vào số lượng phê duyệt, trường sẽ bố trí xe loại 40 chỗ, mỗi xe chở tối đa 20 sinh viên để đảm bảo yêu cầu giãn cách, phòng dịch”.

Khi nhà trường “giải cứu” sinh viên mùa dịch ảnh 1

Trường ĐH SPKT TP. HCM tổ chức xe đưa sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: HCM UTE

Dự kiến, các chuyến xe sẽ đi theo 2 lộ trình gồm từ TP. HCM đi Khánh Hòa – Phú Yên – Bình Định – Quãng Ngãi – Quãng Nam, và từ TP.HCM đi dọc QL14 theo các tỉnh Tây Nguyên: Đắk Nông – Đắk Lăk – Gia Lai – Kon Tum.

“Hiện nay, cái khó là một số tỉnh đã có yêu cầu ngừng hoạt động vận chuyển hành khách từ TP.HCM về, nhà trường đã có công văn gửi Sở GTVT TP. HCM và UBND TP. HCM xin ý kiến và hỗ trợ để tổ chức các chuyến xe đặc biệt đưa các bạn về quê. Quan điểm của trường là hỗ trợ hết mình và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sinh viên, cũng là cách để chung tay với cộng đồng trong phòng tránh dịch bệnh”, anh Lê Xuân Thân nói.

Đối với các sinh viên có nhu cầu ở lại TP. HCM, hiện còn gần 500 sinh viên đang gặp khó khăn về chỗ ở, Đoàn trường và Trung tâm Dịch vụ sinh viên đã khởi động lại “Ngân hàng nhà trọ” trên liên kết với các chủ trọ ở khu vực các quận với tổng số chỗ ở bố trí là hơn 270 và tích cực tìm thêm nguồn khác.

Trong khi đó, từ gần một tuần nay, hơn 30 sinh viên của trường là các F1, F2 do liên quan đến một bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, cũng đang được cách ly tại KTX. Đoàn trường và Liên chi Hội Sinh viên của KTX đã thay nhau túc trực để đảm bảo an toàn phòng dịch và cung cấp các nhu yếu phẩm mỗi ngày cho các bạn yên tâm thực hiện cách ly.

Trung tâm dịch vụ Sinh viên đã vận động hơn 700 thùng mì hỗ trợ cho các bạn sinh viên tại 2 khu của KTX và Góc sẻ chia với 300 phát mỗi ngày.

Đội tình nguyện ở KTX

Những ngày này, không khí khẩn trương dẹp ở KTX ĐHQG TP. HCM luôn ở mức cao nhất để chuẩn bị cho việc làm khu cách ly tập trung. Bên cạnh những chiếc áo xanh của lực lượng dân quân, quân sự, là hơn 30 tình nguyện viên do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP. HCM vận động hỗ trợ sinh viên và KTX dọn dẹp đồ đạc. Đa số tình nguyện viên là sinh viên từ nhiều trường khác nhau trên địa bàn TP. HCM. Sau khi nhận thông tin cần người hỗ trợ trên fanpage ĐHQG-HCM, các bạn đã đăng ký tham gia.

Khi nhà trường “giải cứu” sinh viên mùa dịch ảnh 2

Các tình nguyện viên dọn dẹp rác thải tại KTX ĐHQG TP. HCM.

Anh Lý Tuấn Anh, đại diện tiếp nhận đăng ký tình nguyện viên cho biết: KTX với hàng ngàn sinh viên cần phải di chuyển gấp trong điều kiện gấp gáp. Một số sinh viên đã ra về trước nhưng đồ đạc vẫn còn lại. Nếu không nhanh chóng sẽ không kịp bàn giao trước 1/6 như kế hoạch. Vì vậy Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP. HCM đã kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn trẻ, như đã từng thực hiện hồi tháng 3/2020. Nhưng để đảm bảo an toàn và hạn chế tụ tập đông người mà vẫn phải kịp tiến độ, chúng tôi mở link đăng ký cho từng ngày với số lượng là 30 tình nguyện viên”.

Khi nhà trường “giải cứu” sinh viên mùa dịch ảnh 3

Đồ đạc được đóng gói cẩn thận để ký gửi.

Các tình nguyện viên chia nhau đến từng phòng, từng dãy nhà để giúp đỡ sinh viên dọn dẹp đồ đạc, ghi chú thông tin cá nhân sau đó vận chuyển đến nơi tập kết để ký gửi. Ngay cả các tủ đồ, kệ sách... cũng phải khiêng vác bằng tay. Trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng hăng say giúp đỡ sinh viên.

Một tình nguyện viên cho biết: “Ai đã từng ở KTX sẽ biết đồ đạc nhiều vô kể. Cứ nhẩm tính một phòng 8 sinh viên thì dọn ra ít cũng 20 thùng lớn đồ đạc. Tưởng tượng một toà gần cả trăm phòng thì sẽ thế nào. Hơn nữa KTX ĐHQG với hơn 20 tòa mà chỉ có vài ngày để chuẩn bị, thu dọn và sắp xếp. Nếu không kịp hỗ trợ, KTX sẽ rất khó khăn, thậm chí có phòng đồ đạc còn nguyên nhưng chỉ còn 1-2 bạn ở lại, không thể dọn thay kịp”.

Khi nhà trường “giải cứu” sinh viên mùa dịch ảnh 4

Chỉ trong vòng vài ngày, đội tình nguyện tại KTX ĐHQG TP. HCM đã cơ bản "giải cứu" đồ đạc để giúp bàn giao mặt bằng làm khu cách ly tập trung.

Nhật Duy (năm thứ tư, trường ĐH CNTT) cùng dọn dẹp với đội hỗ trợ để hoàn tất thủ tục bàn giao phòng, chia sẻ: “Năm nay, do được thông báo trước nên mình có nhiều thời gian hơn để dọn dẹp, tự bảo quản và giữ lấy tài sản quý giá. Cũng may mắn khi có các bạn hỗ trợ, mình dọn nhanh, đỡ mất sức hơn”.

Không chỉ có sinh viên, cán bộ Đoàn, giảng viên trẻ trong khối ĐHQG, đội tình nguyện còn có sự góp mặt của các sinh viên các trường ĐH khác: ĐH Nông lâm, ĐH Nguyễn Tất Thành... P. Trang (trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cho biết: “Do không về quê nên khi thấy kêu gọi cộng tác, mình đăng ký ngay vì cũng là một cách cùng cộng đồng góp tay chống dịch. Đồ đạc nhiều mà nếu các bạn phải dọn một mình sẽ rất vất vả”.

Đầu giờ chiều nay, công việc dọn dẹp KTX của đội tình nguyện đã cơ bản xong. Sự mệt nhọc dường như tan biến khi tất cả đều ý thức đang chung tay cùng cộng đồng chiến đấu với dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.