Khi “người già” vẫn còn…đất diễn

Sự trở lại của ông già Henry như thổi luồng gió mới vào dàn cầu thủ trẻ của Arsenal Ảnh: Getty Images
Sự trở lại của ông già Henry như thổi luồng gió mới vào dàn cầu thủ trẻ của Arsenal Ảnh: Getty Images
TP - Henry trở lại và ghi bàn cho Arsenal. Paul Scholes cũng gây bất ngờ khi khoác áo M.U thêm một lần nữa.

Không biết có phải nhờ Paul Scholes hiện diện trên sân hay không mà M.U, vốn bị Man City lấn át trong suốt nửa đầu mùa giải, lại có trận thắng 3-2 trước đội bóng cùng thành phố để lọt vào vòng bốn cúp FA. Henry còn làm được hơn thế khi ghi bàn duy nhất mang về thắng lợi cho Arsenal trước đội bóng hạng dưới, Leeds.

Cùng thời điểm đó, Aston Villa cũng đạt được thỏa thuận chiêu mộ lão tướng người Ireland, Robbie Keane. Tottenham vẫn tha thiết mời lại Beckham trong khi Landon Donovan dù đã 30 tuổi nhưng vẫn được Everton nhiệt liệt chào mừng theo một bản hợp đồng ngắn hạn khi giải vô địch Mỹ (MLS) tạm nghỉ thi đấu.

Kinh nghiệm đang là thứ được yêu thích ở Premier League khi người ta lý giải rằng tuổi tác có thể khiến tốc độ và kỹ năng xử lý bóng giảm nhưng hiệu quả trong mỗi pha bóng lại tăng lên.

Hãng cá cược danh tiếng Ladbrokes của Anh thậm chí còn lên một danh sách những cái tên tưởng đã lùi vào quá khứ như Van der Sar, Gary Neville, Robert Pires hay Alan Shearer nay sắp chuẩn bị tái xuất.

Nếu nhìn toàn cục, rõ ràng, xu thế này không nên được khuyến khích bởi nó góp phần hạn chế sân chơi của các cầu thủ trẻ. Nó cũng phản ánh tình trạng khan hiếm tài năng trẻ tại Premier League cũng như việc đào tạo cầu thủ ở đây đang có vấn đề.

Theo thống kê của hãng Opta thì độ tuổi trung bình các cầu thủ tại Premier League là 27 tuổi 9 ngày cao hơn hẳn so với La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và chỉ kém đôi chút so với Serie A, vốn được mệnh danh là giải đấu của những ông già.

Premier League đang già đi và hậu quả nhãn tiền là họ không còn duy trì được sức mạnh ấn tượng như trong giai đoạn 2005-2009 khi luôn có một đại diện trong trận chung kết Champions League.

Mùa này, M.U và Man City bị loại ngay từ vòng bảng còn Chelsea và Arsenal, với đội ngũ què quặt như hiện tại khó lòng đi sâu tại đấu trường châu Âu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG