Khi gen Z “sống ảo” kiểu học giỏi, thu hút hàng ngàn lượt xem

0:00 / 0:00
0:00
Khi gen Z “sống ảo” kiểu học giỏi, thu hút hàng ngàn lượt xem
SVVN - Hồng Hà Giang (trường ĐH Fulbright Việt Nam), hay còn được biết đến với cái tên Hoshiki, là một cô bạn sinh viên yêu nghệ thuật với những dòng chia sẻ bí quyết học tập “gây sốt” trên mạng xã hội. 

Kiên định với mục tiêu

Hà Giang được biết đến với trang “studygram” Hoshiki trên Instagram có hơn 25.000 người theo dõi. Giang thường xuyên chia sẻ các "bí kíp", truyền cảm hứng học tập cho các bạn học sinh, sinh viên. Một trong những điều khiến cái tên Hoshiki trở nên gần gũi với các bạn trẻ chính là các video Study With Me của cô nàng. Để có thể tạo ra một video chất lượng, Giang đã tỉ mỉ lựa chọn góc quay có ánh sáng tốt nhất, góc học tập gọn gàng, xinh xắn nhằm tạo cảm hứng và giúp người xem tập trung hơn. Nói về những khó khăn trong công việc sở thích của mình, Hà Giang chia sẻ: "Mình nghĩ sẽ hơi mất thời gian để chuẩn bị. Việc thay đổi góc quay cũng ảnh hưởng chất lượng học của mình một chút. Tuy nhiên, cũng nhờ quay các video này mà mình không còn xao nhãng vì lướt mạng xã hội, bởi điện thoại đã được dùng để ghi hình”.

Khi gen Z “sống ảo” kiểu học giỏi, thu hút hàng ngàn lượt xem ảnh 1

Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, Giang thực ra lại là một cô gái dịu dàng, thích được tâm sự, chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hà Giang còn thu hút cộng đồng mạng bởi cuộc hành trình theo đuổi ước mơ nghệ thuật của bản thân. Mặc dù đã là sinh viên năm thứ nhất của trường ĐH Kiến trúc TP. HCM, Hà Giang vẫn không ngừng cố gắng để được theo học tại ngôi trường mà cô thật sự mơ ước: “Mình từng nộp đơn vào Fulbright một lần vào năm cuối THPT nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên mình đã không được nhận”.

Hà Giang đã từng tiếc nuối, từng mất kỳ vọng vào bản thân. Tuy nhiên, sau đó nhờ sự nỗ lực của mình, cô đã lấy lại sự tự tin và trở thành tân sinh viên của ĐH Fulbright. Để đạt được điều đó, Hà Giang đã phải chăm chỉ rèn luyện khả năng ngoại ngữ, học hỏi thêm những kỹ năng mềm và quan trọng nhất là biết đứng dậy sau những trở ngại để tiếp tục tiến về phía trước.

Khi gen Z “sống ảo” kiểu học giỏi, thu hút hàng ngàn lượt xem ảnh 2

Một bài chia sẻ với gam màu hồng dễ thương trên Studygram của cô bạn.

Gạt bỏ nỗi sợ để ấp ủ ước mơ

Chia sẻ về lý do tiếp tục duy trì "studygram", Hà Giang trải lòng: “Khi tiếp xúc, được lắng nghe những câu chuyện của các bạn trẻ khác nhau, mình nhận ra đa số các bạn ấy chưa biết cách lắng nghe và cảm thông với chính mình. Bản thân mình cũng là một người từng bị bạo lực học đường, mình phải cố gắng đấu tranh tâm lý để vượt qua điều đó nên mình muốn giúp các bạn khác trở nên dũng cảm và tự tin hơn. Vì thế, các bài viết của mình thường mang màu sắc tươi sáng, truyền cảm hứng và động lực học tập cũng như cách để vực dậy sau những áp lực, khó khăn”.

Khi gen Z “sống ảo” kiểu học giỏi, thu hút hàng ngàn lượt xem ảnh 3

Góc học tập của cô bạn Hoshiki - một ARMY chính hiệu.

Nói về những dự định sắp tới, Hà Giang hào hứng cho biết, mình muốn mở một công ty chuyên về văn phòng phẩm với những món đồ đặc sắc, tiện dụng và mang những giá trị riêng do chính bản thân thiết kế. Những sản phẩm ẩn chứa những thông điệp và tạo ảnh hưởng tích cực đến các bạn trẻ và cộng đồng nhiều hơn.

Khi gen Z “sống ảo” kiểu học giỏi, thu hút hàng ngàn lượt xem ảnh 4

"Mình còn nhiều dự định nữa, nhưng mình xin được tạm giữ bí mật. Mình đã chuẩn bị tâm thế vững vàng để có thể thích nghi với mọi thứ và làm được điều mình muốn”, Hà Giang khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.