Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

TPO - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao thư khen, phần thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia và vụ Công an TPHCM thu giữ 895 bánh heroin.

Chiều 29./3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Thư khen và Quyết định thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an và các Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc phá chuyên án ma tuý xuyên quốc gia và vụ Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 895 bánh heroin.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao thư khen, thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc ở hai vụ việc kể trên.

Đến dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng nhiều lãnh đạo UBND TPHCM, đại diện các lực lượng công an, quận đội, hải quân…các tỉnh thành.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương thành tích của Ban chuyên án 218LP (triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia), Công an TPHCM. Theo Bộ trưởng, đây là chiến công thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất cao của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia ảnh 1 Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao thư khen, thưởng cho các lực lượng tham gia chuyên án ma túy 218LP và thành tích khám phá gần 900 bánh heroin của Công an TPHCM. Ảnh Văn Minh

Bộ trưởng Bộ Công an đặc biệt lưu ý địa bàn TPHCM bởi đây là nơi hội tụ đủ mọi yếu tố để hoạt động ma túy tăng cao, thành phố cũng có nhiều người nghiện.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vừa qua Bộ Công an đã làm việc với Công an TPHCM để đánh giá, rút kinh nghiệm qua những vụ án ma túy đã phát hiện trên địa bàn.

Từ đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo mạnh mẽ tác hại của ma túy. Bên cạnh đó, cần chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn hiệu quả nguồn cung ma túy ở các địa bàn trọng điểm, mở cao điểm các đợt trấn áp ở khu vực biên giới.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia ảnh 2 Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng bằng khen cho các đơn vị tham gia phá án. Ảnh Văn Minh

Người đứng đầu ngành công an cũng nhấn mạnh, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy là rất quan trọng. Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với công an các nước bạn như Lào, Campuchia, Thái Lan,…và sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

Liên quan đến chuyên án 218LP, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) cho biết đến nay đã bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy đá.

Trong đó, đối tượng cầm đầu Wu HeShan (tên phiên âm tiếng Việt là Ngô Hà Sơn, 57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra cùng với đồng phạm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Để vận chuyển ma túy, đối tượng Wu Heshan tuyển thêm nhiều đàn em thân tín gồm Huang Zai Wen (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (SN 1982), Thào A Páo (SN 1974) và Lý A Vừ (cùng ngụ Điện Biên).

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia ảnh 3 Số ma túy 'khủng' thu được từ chuyên án 218LP. Ảnh Đ.M

Các đối tượng trên sử dụng xe tải vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum) về TPHCM cất giấu tại 4 địa điểm trên địa bàn quận Bình Tân. Sau đó, số ma túy được ngụy trang giấu trong các container hạt nhựa để vận chuyển đến Đài Loan – Trung Quốc.

Sáng 19/3, trinh sát phát hiện các đối tượng sử dụng xe tải BKS 51D-28297 lưu thông từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TPHCM. Đến khuya, các đối tượng này đến huyện Bù Đăng (Bình Phước). Tuy nhiên, cả nhóm không di chuyển theo lộ trình dự kiến mà bất ngờ quay trở về Đắk Nông thuê khách sạn nghỉ.

Rạng sáng 20/3, các đối tượng tiếp tục đưa số ma túy về TPHCM. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi các đối tượng đang giao nhận hàng tại TPHCM thì các mũi trinh sát bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ 4 đối tượng trên.

Trước đó ngày 21/3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TPHCM, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã phá án, triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô rất lớn do các đối tượng người nước ngoài và Việt Nam điều hành, vận chuyển; thu giữ khoảng 300kg ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ma túy này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật.

 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.