Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất

Các bác sĩ bệnh viện Thống Nhất tự làm khẩu trang phòng dịch COVID-19
Các bác sĩ bệnh viện Thống Nhất tự làm khẩu trang phòng dịch COVID-19
TPO - Tự tay lên khuôn mẫu, tạo hình, cắt dập... các y bác sĩ bệnh viện Thống Nhất đã tạo ra những chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn "độc nhất vô nhị" để sử dụng và tặng cho bệnh nhân có nhu cầu.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 1 Tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Thống Nhất TPHCM, có một "xưởng" sản xuất khẩu trang kháng khuẩn vừa ra đời cách đây 4 ngày. Đây là sản phẩm do các y bác sĩ bệnh viện tự sản xuất ra nhằm phục vụ nhu cầu khẩu trang của bệnh viện.
 
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 2 BS CKII Nguyễn Vĩnh Phước, Trưởng khoa Tai mũi họng bệnh viện Thống Nhất là "chủ xị" của ý tưởng cho biết: "Để tạo thành khuôn chuẩn cho khẩu trang, chúng tôi phải tìm và đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến khẩu trang. Thực ra làm khẩu trang không khó, nhưng phải làm sao cho nhanh, mỗi lần cắt mẫu, dập khuôn sẽ thu được nhiều sản phẩm trong thời gian ngắn nhất mới khó". Đây là mẫu khẩu trang vải trên thị trường hiện nay.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 3 Từ kiểu cắt, may khẩu trang vải kiểu truyền thống, BS Phước đã tạo ra một khuôn riêng cho khẩu trang của bệnh viện Thống Nhất. Tất cả đều phải được tính toát chi li từng chi tiết, không cần may nhiều lần, cũng không cần phải làm dây đeo như trước mà đều tích hợp vào sản phẩm.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 4 Vải để may khẩu trang cũng là vải kháng khuẩn. Để có được nguồn hàng vải kháng khuẩn, không dệt đạt chất lượng, Phòng trang thiết bị phải liên hệ nhiều nguồn, và cuối cùng chọn được nguồn vải từ Long An. Do nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước nên không lo đứt hàng.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 5 BS Phước hướng dẫn một bạn trẻ dập khẩu trang. Sau khi đặt xấp vải lên khuôn, để tấm giấy lên trên và đưa vào máy dập 
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 6 Cân chỉnh cho chuẩn, nhấn nút thì lưỡi dao sẽ cắt vải thành khẩu trang chỉ trong vài giây. Mỗi lần như vậy sẽ có 15 "em" khẩu trang" ra đời.
 
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 7 Khẩu trang đã được cắt xong
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 8 Trung bình mỗi ngày, bệnh viện Thống Nhất sản xuất từ 2.500-3.000 cái khẩu trang
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 9 Khẩu trang kháng khuẩn được sản xuất chỉ trong nháy mắt.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 10 BS Phước kiểm tra lại sản phẩm trước khi cho vào khuôn ép nhiệt
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 11 Khẩu trang được may 2 lớp đều bằng vải kháng khuẩn đạt chất lượng
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 12 Quai đeo cũng được đập khuôn cùng lúc với khẩu trang nên không cần công đoạn may dây, luồn dây.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 13 Khẩu trang vải kháng khuấn có kích thước gần giống mẫu khẩu trang N95.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 14 Khuôn cắt ép cũng được bác sĩ sáng tạo theo mẫu riêng cho phù hợp với sản phẩm
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 15 Khẩu trang vải kháng khuẩn được được vào ép chứ không cần may
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 16 Tuy nhiên sau đó, BS Phước tiếp tục cải tiến, bo tròn góc để chỉ cần 1 lần đưa vào máy ép nhiệt là hoàn thành, thay vì phải thực hiện ép nhiệt 2 lần như trước đây.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 17 Sản phẩm sau đó được BS CKI Đoàn Xuân Quảng, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn đưa vào hấp sấy cẩn thận trước khi sử dụng.
Khẩu trang 'độc lạ' của bác sĩ bệnh viện Thống Nhất ảnh 18 Khẩu trang vải kháng khuẩn đang được sử dụng cho nhân viên y tế vòng ngoài, không điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Bên cạnh đó, các bệnh viện nếu có nhu cầu, bệnh viện Thống Nhất sẵn sàng chuyển giao công nghệ miễn phí. 
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.