Khát vọng kiến tạo giá trị cho nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
Khát vọng kiến tạo giá trị cho nghệ thuật
SVVN - Thời gian du học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc là một “bước ngoặt” giúp Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1997) càng quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Mục tiêu của Hiếu không chỉ là được theo đuổi nghệ thuật mà còn phải tạo nên giá trị cho nó. 

Hành trình theo đuổi nghệ thuật

Với mong muốn được chia sẻ những giá trị tích cực đến mọi người, Trọng Hiếu đã ấp ủ ước mơ thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngay từ những năm học THPT. Cậu đã chạy xe ròng rã từ Thái Nguyên xuống Hà Nội trong suốt hai tháng để tham gia các lớp học tạo nguồn. Sau hơn hai tháng cố gắng và nỗ lực, Trọng Hiếu lại nhận được kết quả không như ý muốn, cậu đã thi trượt ngay vòng sơ tuyển vào năm 2015. Hiếu đành trở về Thái Nguyên và theo học ngành Y tại trường CĐ Y tế Thái Nguyên.

Sau khi học một năm tại quê nhà, Hiếu đã lấy tiền tiết kiệm để xuống Hà Nội tiếp tục thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Lần này, may mắn đã mỉm cười với Hiếu, cậu đã thi đậu vào ngôi trường mơ ước.

Năm 2017, Trọng Hiếu nhận được học bổng du học Trung Quốc và cậu đã dành một năm để học tại Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh. Sau khi trải qua các vòng thi tuyển, Hiếu chính thức trở thành sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Hiếu bộc bạch: “Khi mới bước chân vào trường, mình đã cảm nhận ngay được “hơi thở” của nghệ thuật. Mục tiêu của mình không chỉ đơn thuần là làm nghệ thuật mà còn phải tạo nên giá trị cho nó nữa”.

Khát vọng kiến tạo giá trị cho nghệ thuật ảnh 1
Trọng Hiếu cho biết, việc chuẩn bị tâm lý tốt sẽ biến những khó khăn trong thời gian đầu du học trở thành những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.

Trọng Hiếu cho biết, người truyền cảm hứng cho mình trên hành trình theo đuổi nghệ thuật chính là cố NSND Hoàng Dũng. Đó là thần tượng và cũng là người Hiếu trân trọng gọi là “thầy”. Cố nghệ sĩ từng nói với cậu rằng: “Nếu như con thi đậu vào trường này thì ráng mà học”. Khi Hiếu sắp lên đường sang Trung Quốc du học, cậu vô tình gặp lại người thầy của mình tại Rạp Công Nhân (Hà Nội), thầy đã dặn dò rằng: “Khi nào qua đến bên đó thì hãy nhớ cho rõ rằng: "Chúng nó" cố gắng một thì “mày” phải cố gắng gấp năm gấp bảy lần. Cứ đi đi rồi sẽ hiểu”. Nhờ những lời khuyên của thầy mà Hiếu đã thay đổi rất nhiều, cậu đã nỗ lực nhiều hơn để tạo ra những điều tuyệt vời nhất.

"Cháy" hết mình với đam mê

Hai năm học tập tại Trung Quốc đã để lại cho Hiếu nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó, quãng thời gian Hiếu dùng chính ngôn ngữ của người Trung Quốc để biểu diễn và truyền tải thông điệp cho khán giả Trung Quốc xem là một trải nghiệm mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến: “Cơ hội đến Trung Quốc giúp mình mở rộng mối quan hệ, mở mang hiểu biết và có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết thêm về con người Việt Nam. Khi đặt chân đến Trung Quốc, tầm nhìn của mình rộng mở hơn và cảm thấy có nhiều nguồn năng lượng tích cực để nỗ lực hơn”.

Khát vọng kiến tạo giá trị cho nghệ thuật ảnh 2
Trọng Hiếu từng có cơ hội tham gia các MV ca nhạc.

Đối với Hiếu, hạnh phúc chính là khi được "cháy" hết mình với đam mê, hoàn thành một vai diễn và truyền đạt được những thông điệp ý nghĩa vào vai diễn ấy. Cậu bạn bộc bạch: “Mình cảm thấy vui vì được làm phim, được học, được trải nghiệm. Tất cả đã tạo nên mình của hiện tại”.

Với Hiếu, nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm. Cậu luôn trăn trở cách để tiếp tục làm nghệ thuật, làm phim và được biểu diễn trước khán giả. Hiếu quan niệm rằng: “Không phải ai học nghệ thuật cũng có thể làm nghệ thuật”, nên cậu luôn ý thức phải nỗ lực hết mình, rèn luyện kỹ năng cũng như bổ sung kiến thức cần thiết để hoàn thiện bản thân. Hiếu cho biết, cậu sẽ tiếp tục làm những gì mình cảm thấy hạnh phúc khi việc đó đem lại giá trị cho xã hội.

Khát vọng kiến tạo giá trị cho nghệ thuật ảnh 3
Sau khi trở về Việt Nam, Trọng Hiếu đã tham gia các khóa học và trải nghiệm nhiều công việc khác nhau như phiên dịch, đạo diễn phim, làm phim và tổ chức sự kiện.

Trong thời gian học tập tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, Trọng Hiếu đã đoạt giải "Phim ngắn xuất sắc", với phim Giấc mơ du học do Đài truyền hình Quảng Tây và Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh tổ chức năm 2020. Cậu cho biết, mình khá bất ngờ khi nhận kết quả này, đây là sự cố gắng kèm theo một chút may mắn của bản thân.

Khát vọng kiến tạo giá trị cho nghệ thuật ảnh 4
Trọng Hiếu cháy hết mình trong vai diễn trên sân khấu.

Đầu năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Hiếu đã quyết định bảo lưu kết quả học tập, trở về nước và “Nam tiến” để phát triển sự nghiệp. Đối với Hiếu, quãng thời gian bảo lưu chính là cơ hội để chuẩn bị tốt hơn cho luận văn tốt nghiệp trước khi trở lại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.