Khảo sát xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa tại Lý Sơn

Khảo sát xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa tại Lý Sơn
TP - Sáng 8/8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, sở ban, ngành và huyện đảo Lý Sơn, các chuyên gia kiến trúc đã có chuyến khảo sát tại đảo Lý Sơn để xúc tiến việc xây dựng Khu tưởng niệm Hoàng Sa trên đảo.

Theo khảo sát ban đầu, vị trí Khu tưởng niệm sẽ đặt phía sau Chùa Hang, xã An Hải, với diện tích từ 1,5-2ha, hướng đông bắc nhìn về Hoàng Sa, hướng tây bắc nhìn về núi Thới Lới, đồng thời quan sát từ trên cao có thể nhìn ra đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn). Vị trí được chọn cách đường lộ khoảng 200m, cao độ 40m so với mực nước biển, cách mép nước 150m, giữ được những nét hoang sơ, hùng vĩ vốn có của Lý Sơn. Tượng đài Hoàng Sa dự kiến đủ để ngư dân đi biển có thể nhìn thấy hướng về đảo tiền tiêu Tổ quốc. Cuộc thi thiết kế Khu tưởng niệm Hoàng Sa bắt đầu từ nay đến hết 31/10/2015. Đặc biệt, cuộc thi sẽ không có giải thưởng. Nhân dịp này, cán bộ, đoàn viên công nhân viên lao động tỉnh Quảng Ngãi đã đóng góp 100 triệu đồng để xây dựng Khu tưởng niệm. Đại diện Cty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân ủng hộ 200 triệu đồng.

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 19 tháng giêng năm 2016 được chọn là ngày khởi công Khu tưởng niệm Hoàng Sa, bởi chính vào ngày này năm 1974, Trung Quốc đã chiếm đảo Hoàng Sa, và chúng ta mãi ghi nhớ điều này.

Cũng sáng 8/8, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn tổ chức khởi công xây dựng trường Mầm non Lý Sơn tại huyện đảo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.