Khảo sát toàn quốc lần cuối: Bà Hillary dẫn trước sít sao

Bà Hillary đang dẫn trước, nhưng khoảng cách này quá sít sao.
Bà Hillary đang dẫn trước, nhưng khoảng cách này quá sít sao.
TPO - Bà Hillary Clinton đang dẫn trước ông Donald Trump 4 điểm theo 2 khảo sát mới được thực hiện bởi ABC News/Washington Post và CBS News.

Kết quả hai cuộc khảo sát toàn quốc cuối cùng vừa được ABC News/Washington PostCBS News công bố sáng thứ Hai, 7/11, cho thấy bà Hillary Clinton hiện đang dẫn trước ông Donald Trum 4 % số phiếu ủng hộ.

Cụ thể, theo khảo sát của ABC News/Washington Post, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton nhận được 47% số phiếu ủng hộ, theo sau là Donald Trump với 43%, Gary Johnson (ứng viên đảng Tự do) với 4% và Jill Stein (ứng viên đảng Xanh) với 2%.

Còn theo khảo sát của CBS News, số phiếu ủng hộ bà Hillary Clinton là 45%, số phiếu ủng hộ ông Trump là 41%, Gary Johnson nhận được 5% phiếu ủng hộ và Jill Stein nhận được 2%. 4% số người được hỏi cho biết họ chưa quyết định chọn ai làm Tổng thống, và 5% còn lại nói rằng họ có thể sẽ đổi ý vào phút cuối.

Được biết, bà Hillary Clinton hiện đang dẫn trước ông Trump 10 điểm sau cuộc thăm dò được tiến hành với những người đã đi bỏ phiếu sớm.

Khoảng 2/3 số người được hỏi cho biết họ đã xác định sẽ bầu cho ai từ trước tháng Chín, 11% số người cho biết họ đưa ra quyết định trong tháng Chín, 10% số người đưa ra quyết định trong tháng Mười, 7% số người đưa ra quyết định cách đây 2 tuần và 5% số người mới đưa ra quyết định vào tuần trước.

Để có được kết quả này, ABC News/Washington Post đã tiến hành khảo sát trên 1.937 người từ ngày 2 đến 5/11 thông qua điện thoại bàn và điện thoại di động. Sai số của quy trình khảo sát này là 2,5%.

Trong khi đó, Political cho biết quan họ và chỉ cần nghe một phát, có thể bạn sẽ khỏe như vâm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.