Khánh Thi tiết lộ lý do bật khóc giữa đêm muộn, khán giả phát hiện chi tiết không hợp lý

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Liệu nhưng lý do mà Khánh Thi đưa ra có thuyết phục được cư dân mạng hay không?  

Vài ngày gần đây, chuyện nhà Khánh Thi, Phan Hiển thu hút nhiều sự chú ý sau khi kiện tướng dance sport bỗng dưng livestream lúc đêm muộn, bật khóc nức nở và nói nhiều câu khó hiểu. Facebook của cô thì có nhiều bài đăng nói về 'trà xanh', còn khẳng định cô rất ghét 'trà xanh' còn chồng lại thích.

Khánh Thi tiết lộ lý do bật khóc giữa đêm muộn, khán giả phát hiện chi tiết không hợp lý ảnh 1

'Trà xanh' là cụm từ ám chỉ những cô gái tỏ vẻ ngoan hiền đáng yêu nhưng lại lắm chiêu trò, thường xen vào các cặp đôi đang hạnh phúc nên nhiều người suy đoán rằng cặp đôi Khánh Thi, Phan Hiển gặp trục trặc. Trước kia, trong một show truyền hình thì Khánh Thi cũng khẳng định cô nghe thấy nhiều tin đồn rằng Phan Hiển ngoại tình.

Khánh Thi tiết lộ lý do bật khóc giữa đêm muộn, khán giả phát hiện chi tiết không hợp lý ảnh 2

Sau khi khiến nhiều người thắc mắc lo lắng, Khánh Thi đã giải thích lý do khiến cô hành động lạ lùng là vì căng thẳng do dịch COVID-19. Vì hai vợ chồng ở lại công ty, sống xa hai con nhiều ngày lại thêm cảm giác nhiều người quanh mình nhiễm bệnh nên cô thấy sợ hãi.

Khánh Thi tiết lộ lý do bật khóc giữa đêm muộn, khán giả phát hiện chi tiết không hợp lý ảnh 3

Cô căng thẳng khi con trai đầu nhập học lớp 1 mà không thể ở bên chăm sóc dạy dỗ trong thời gian này, lo lắng cho sức khỏe của người thân đặc biệt là bố mẹ hai bên nên mới có những phản ứng gây hoang mang như vậy.

Dù Khánh Thi đã lên tiếng giãi bày nhưng nhiều người vẫn thấy khó hiểu. Bởi nếu cô đang căng thẳng vì COVID-19 thì tại sao lại có nhiều bài đăng liên quan đến chuyện thích hay không thích trà xanh?

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm