TPHCM

Khánh thành tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 29/4, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TPHCM) diễn ra lễ khánh thành tượng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Khánh thành tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước ảnh 1

Ông Nguyễn Hữu Châu, con trai trưởng luật sư Nguyễn Hữu Thọ thắp nhang tại lễ khánh thành tượng

Đến tham dự có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM; ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ quận 4; ông Nguyễn Hữu Châu, con trai trưởng luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cùng đông đảo giáo viên, cán bộ và học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.

Khánh thành tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước ảnh 2

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ cho biết, năm 2020, Ủy ban MTTQ TPHCM đã phối hợp cùng gia đình Cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đúc tượng ông với sự hỗ trợ một phần kinh phí từ doanh nghiệp. Bức tượng của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ được hoàn thành vào đầu năm 2021 với mong muốn của gia đình được gửi tặng cho Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tại quận 4. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đặt tượng phải hoãn lại.

Bức tượng với chất lượng cao về kỹ thuật, mỹ thuật như một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng đối với cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong chặng đường cách mạng vẻ vang đã qua và mãi mãi mai sau. “Đây là một công trình có ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, giáo viên học sinh của trường hôm nay và mai sau”, ông Đảo nói.

Khánh thành tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước ảnh 3

Bức tượng của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đặt tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM bày tỏ mong muốn tập thể thầy và trò trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần năng động, sáng tạo sẽ tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nỗ lực trong sự nghiệp trồng người đầy vinh quang và hạnh phúc.

Cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội khóa VII và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông sinh ngày 10/7/1910, tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay là thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Khánh thành tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước ảnh 4

Các em học sinh dâng hương tại tượng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Thuở nhỏ ông theo học tại trường Tiểu học Long Mỹ, Rạch Giá, Kiên Giang. Đến năm 1921, ông được gia đình cho sang Pháp học tại trường Trung học Miguet, đến năm 1932, ông tốt nghiệp Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Aix En Provence.

Năm 1933, ông về nước tập sự hành nghề luật sư. Năm 1939, ông thi đỗ kỳ thi sát hạch của Luật sư đoàn và trở thành một luật sư thực thụ… Từ năm 1947 đến 1961, ông tham gia hoạt động cách mạng và nhiều lần bị địch bắt giam.

Tháng 2/1962, tại đại hội Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 6/6/1969, tại đại hội đại biểu Quốc dân toàn miền Nam, ông được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tháng 4/1976, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI; tháng 7/1976, được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước; tháng 4/1980, ông được phân công giữ chức Quyền Chủ tịch nước. Tháng 7/1981, ông được Quốc hội khóa VII bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước. Tháng 11/1988, tại đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ III, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… ông mất ngày 24/12/1996, tại TPHCM.

Với sự đóng góp vô cùng to lớn ấy, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác cả trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.