Khánh thành Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao - kỷ niệm mối quan hệ Việt – Pháp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 12/04/2023, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Thư viện Pháp ngữ và tổ chức chương trình Trao đổi “Quan hệ Ngoại giao Việt - Pháp”. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tham dự sự kiện, có PGS, TS. Dương Văn Quảng, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore và UNESCO; Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và các giảng viên, sinh viên Khoa tiếng Pháp, Học viện Ngoại giao.

Khánh thành Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao - kỷ niệm mối quan hệ Việt – Pháp ảnh 1
PGS, TS. Dương Văn Quảng (bên trái) và Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Nicolas Warnery.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS. Dương Văn Quảng nhận định: “Năm 2023 là một năm quan trọng, đánh dấu tròn 50 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam được thiết lập. Cho đến nay, quan hệ song phương Việt - Pháp đã được chú trọng nhiều hơn về mặt chính trị cũng như hợp tác mạnh mẽ trên các phương diện kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và văn hóa”.

Khánh thành Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao - kỷ niệm mối quan hệ Việt – Pháp ảnh 2
Thư viện Pháp ngữ được khánh thành trong khuôn viên Học viện Ngoại giao.

Trong buổi Lễ Khánh thành Thư viện Pháp ngữ, PGS. TS. Dương Văn Quảng và Đại sứ Pháp Nicolas Warnery đã ôn lại sự đồng hành của mối Quan hệ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Pháp trong chặng đường Quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp. Trong suốt quá trình đó, Đại sứ quán Pháp đã và luôn là một đơn vị hỗ trợ, hợp tác, nghiên cứu mạnh mẽ. Công trình Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao do Đại sứ quán Pháp tài trợ xây dựng là một trong những bằng chứng cho sự phát triển của quan hệ hợp giữa hai bên.

Khánh thành Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao - kỷ niệm mối quan hệ Việt – Pháp ảnh 3
Đại sứ Pháp Nicolas Warnery bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và của mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Pháp Nicolas Warnery nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 50 năm Quan hệ Ngoại giao giữa hai nước tại một công trình học thuật và nghiên cứu để khẳng định một lần nữa ĐSQ Pháp luôn quan tâm và chú trọng đến lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh lễ Khánh thành Thư viện Pháp ngữ, buổi Trao đổi “Quan hệ Ngoại giao Việt - Pháp” là một trong những điểm nhấn kỷ niệm dấu mốc đặc biệt trong quan hệ song phương Việt - Pháp.

Khánh thành Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao - kỷ niệm mối quan hệ Việt – Pháp ảnh 4
Buổi trao đổi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên Pháp ngữ Học viện Ngoại giao.

TS. Dương Văn Quảng và Đại sứ Pháp Nicolas Warner đã ôn lại kỷ niệm từ những ngày đầu của Quan hệ Ngoại giao Việt - Pháp cho đến nay, những chuyến viếng thăm nhà nước mang tính lịch sử giữa hai bên, những sự kiện Pháp ngữ đa lĩnh vực quan trọng được tổ chức thường niên. Đặc biệt, Đại sứ Pháp Nicolas Warnery khẳng định Việt Nam luôn là một đối tác hợp tác quan trọng, Đại sứ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và của mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Nhiều câu hỏi đối thoại giữa các cán bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao và Đại sứ Pháp đã được đặt ra trong bầu không khí cởi mở và sôi nổi.

Khánh thành Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao - kỷ niệm mối quan hệ Việt – Pháp ảnh 5

TS. Dương Văn Quảng một lần nữa nhấn mạnh nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt - Pháp, hai nước sẽ cùng nhau kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Những kết quả đã đạt được đang cho thấy những tiềm năng to lớn trong quan hệ song phương, đồng thời cũng là động lực quan trọng cho sự phát triển tiếp theo của mối quan hệ Việt-Pháp trong tương lai sắp tới, nhất là trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang diễn biến phức tạp với sự cạnh tranh gay gắt giữa các chủ thể trên thế giới”.

Khánh thành Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao - kỷ niệm mối quan hệ Việt – Pháp ảnh 6

Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1973. Cho đến nay, hợp tác giữa hai nước vẫn luôn thể hiện sự năng động, tích cực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, kinh tế, chống biến đổi khí hậu, đại học, di sản, đến cách tiếp cận tương đồng về một số vấn đề liên quan đến an ninh và sự ổn định… Ngoài ra, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương cũng là một lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Hiện có khoảng trên 300.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại Pháp; đã có khoảng 3.000 người Việt Nam được đào tạo tại Pháp là những chuyên gia pháp lý, giảng viên đại học, bác sĩ, nhà nghiên cứu… Công trình Thư viện Pháp ngữ tại Học viện Ngoại giao do Đại sứ quán Pháp tài trợ xây dựng năm 2022 là một trong những bằng chứng cho quan hệ hợp tác đó. Một công trình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, có tác dụng hỗ trợ cho việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên Pháp ngữ của Học viện Ngoại giao, từ đó tiếp tục duy trì và củng cổ sợi dây gắn kết giữa hai nước.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.