Khánh thành Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đại diên các bên cắt băng khánh thành Thành phố giáo dục Quảng Ngãi
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đại diên các bên cắt băng khánh thành Thành phố giáo dục Quảng Ngãi
TPO - Ngày 28/6, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức khánh Thành phố giáo dục Quảng Ngãi  (IEC Quảng Ngãi) sau hơn 1 năm xây dựng.

 Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Nghĩa - thứ trưởng Bộ GD-ĐT, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và nhiều địa phương khác trong cả nước.

IEC được xây dựng trên diện tích gần 10 hecta tại thành phố Quảng Ngãi với gần 80.000m2 mặt sàn xây dựng với đầy đủ tiện nghi như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng robocon, hệ thống bếp trung tâm, 10 phân khu thể thao quốc tế, hồ bơi 10 làn chuẩn Olympic, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning), thư viện thông minh (e-library)…
Khánh thành Thành phố Giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi ảnh 1 Toàn cảnh Thành phố giáo dục Quảng Ngãi

IEC Quảng Ngãi được xem là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam được NHG triển khai xây dựng với đầy đủ cấp học từ mầm non đến lớp 12, bao gồm: chương trình mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA); chương trình hội nhập quốc tế iSchool; chương trình song ngữ quốc tế Học viện Anh quốc UK Academy (UKA) và chương trình quốc tế hoàn toàn Bắc Mỹ (SNA).

Ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi là một công trình mang ý nghĩa xã hội lớn lao, đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Ngãi.

“Tôi cho đây là một niềm vinh dự của tỉnh nhà khi có được một ngôi trường với phương pháp giáo dục quốc tế đầu tiên, nó sẽ lan tỏa sinh khí và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đời sống học thuật trên mảnh đất miền Trung vốn trọng việc nuôi dưỡng hiền tài”, ông Căng nói.

Hiện đã có hơn 1.000 học sinh cho năm học đầu tiên 2019-2020 với gần 200 giáo viên người Việt Nam và quốc tế.

MỚI - NÓNG