Khánh thành loạt cầu và thông xe đường về Đất mũi

Cắt băng khánh thành các cầu, thông xe kỹ thuật đường về Đất Mũi
Cắt băng khánh thành các cầu, thông xe kỹ thuật đường về Đất Mũi
TPO - Ngày 7/2, tại lễ khánh thành cầu Năm Căn, Kinh Cái Tắt, Sáu Nạn, Trại Lưới và thông xe kỹ thuật đoạn đường Hồ Chí Minh đi thị trấn Năm Căn về Đất Mũi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Đây là hiện thực hóa giấc mơ ngàn đời, hết cảnh bà con qua sông không phải lụy đò suốt chiều dài đất nước. Và cuối năm 2015, chúng ta sẽ nối liền được Mũi Cà Mau với địa đầu Tổ quốc thông qua Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực của BQLDA đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển, các đơn vị thi công và người dân ủng hộ, hỗ trợ quá trình thực hiện các công trình cầu và đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi về Mũi Cà Mau. Đây sẽ là huyết mạch để huyện Năm Căn, Ngọc Hiển (Cà Mau) phát triển KT- XH nhanh, bền vững, đảm bảo ANQP.

Ông Lâm Văn Hoàng, TGĐ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, cho biết, Cầu Năm Căn dài 817m, rộng 12m, tổng mức đầu tư 649 tỷ đồng, thi công trong thời gian 18 tháng. Các cầu Kinh Cái Tắt, Sáu Nạn, Trại Lưới nối cầu Năm Căn bằng bê tông cốt thép, dự ứng lực. Và đoạn tuyến đường từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn dài 8,1 km, với  tốc độ thiết kế 80km/h, thi công 20 tháng.

Ông Lâm Văn Hoàng nói: “Các công trình cầu, đường vượt sông ngòi đang khánh thành và đưa vào khai thác sẽ nối đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn Năm Căn (Năm Căn) đến Đất Mũi (Ngọc Hiển) thuộc tỉnh Cà Mau có ý nghĩa lớn phát triển vùng Đất Mũi Cà Mau”.

Khánh thành loạt cầu và thông xe đường về Đất mũi ảnh 1

Cầu Năm Căn nối liền huyện Năm Căn- Ngọc Hiển trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Trong khi đó, ông Phạm Thành Tươi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Dự án này sẽ hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng cực Nam Tổ quốc; góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Đặc biệt, Dự án cầu Năm Căn, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn- Đất Mũi khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển nhanh kinh tế - xã hội, cũng cố vững chắc quốc phòng - an ninh”.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.