Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

TPO - Sáng ngày 15/7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và khánh thành giai đoạn 1 Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Tham dự buổi lễ có hơn 300 người, gồm thân nhân 64 liệt sĩ đã hy sinh khi đóng giữ và bảo vệ bãi đá Gạc Ma và bãi đá Len Đao ngày 14/3/1988, các cựu chiến binh đã tham gia đóng giữ và bảo vệ bãi đá Gạc Ma, bãi đá Len Đao và bãi đá Cô Lin ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) ngày 14/3/1988, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5...

Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động chương trình góp quỹ xây dựng Khu Tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa và giai đoạn 2 Khu Tưởng niệm chiến sĩ Trường Sa, buóc đầu quyên góp được hơn 20 tỷ đồng. Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa cũng trao qùa tặng thân nhân các liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 30 triệu đồng.

Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngày 13/3/2015, trên khu đất rộng hơn 25.000m2 ở phía đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thuộc khu 2, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (xã Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa).

Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma gồm các phần chính: Tượng đài Những người nằm lại phía chân trời cao 15,15m, trong đó phần bệ đài cao 1,4m, thân tượng cao 13,75m, thể hiện hình tượng 9 người lính hiên ngang, xả thân để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bao quanh là “vòng tròn bất tử”; Quảng trường Hòa Bình hướng về phía Biển Đông cùng với khu “mộ gió”, có bia ghi danh 64 liệt sĩ với đầy đủ họ, tên, địa chỉ; Phần bảo tàng ngầm là nơi bảo quản, lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ...

Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 1 Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng nhiều vị lãnh đạo cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 2 Các cựu chiến binh đã tham gia đóng giữ và bảo vệ bãi đá Gạc Ma, bãi đá Len Đao và bãi đá Cô Lin ngày 14/3/1988 về dự lễ
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 3 Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, nguyên Chỉ huy huy trưởng Cụm 2 Trường Sa, người đã có mặt ở khu vực các bãi đá Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin ngày 14/3/1988
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 4 Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng mọi người nhắn tin ủng hộ chương trình tri ân thương binh, liệt sĩ, mỗi tin nhắn có giá trị đóng góp 20.000đ
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 5 Các doanh nghiệp, người lao động ở nhiều địa phương đã góp được hơn 20 tỷ đồng vào chương trình tri ân liệt sĩ Trường Sa và nghĩa sĩ Hoàng Sa
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 6 Khu bảo tàng ngầm
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 7 Cụ Hà Thị Liên, 87 tuổi từ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bên di ảnh con trai, LS Đào Kim Cương
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 8 Cụ Lê Bá Nghị, 81 tuổi, ở thành phố Vinh (Nghệ An), cha LS Lê Bá Giang cùng em trai LS Giang là Lê Hồng Tuất bên tượng đài Những người nằm lại phía chân trời
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 9 Cụ Trương Thị Bảo, 77 tuổi, cùng con trai và hai cháu nội từ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) trước mộ gió của con trai cụ, LS Trương Minh Thương và các đồng đội
Khánh thành Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ảnh 10 Thượng úy Nguyễn Sỹ Minh, nguyên trợ lý chính trị Trung đoàn 83 Công binh hải quân bồi hồi bên bia ghi danh những đồng đội đã cùng ông lên đóng giữ bãi đá Gạc Ma ngày 14/3/1988, rồi hy sinh tại đó.
MỚI - NÓNG