Khánh thành kho xăng dầu có sức chứa 3 triệu m3

Lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Ngày 5-10, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec đã tổ chức khánh thành giai đoạn một Kho cảng xăng dầu tại khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN.

Kho cảng là nơi sẽ chứa một phần xăng dầu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi.

Từ tháng 4-2000, dự án Kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép được Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt với quy mô 36,5ha, khả năng tồn trữ 200.000m3 xăng các loại.

Sau hơn 11 năm, đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn một có diện tích 12ha với hệ thống cầu cảng, bến xà lan, hệ thống bồn bể sức chứa 80.000m3. Tổng mức đầu tư giai đoạn đầu là 420 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Trực, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec, đầu năm 2012, đơn vị này sẽ triển khai xây dựng giai đoạn hai của Kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép và dự kiến hoàn thành chỉ trong một năm.

Sau khi giai đoạn hai hoàn thành, sức chứa của toàn bộ kho cảng sẽ đạt 200.000m3 như phê duyệt ban đầu và tổng công ty dự đoán, tổng lượng xăng dầu qua kho cảng hàng năm sẽ đạt 3 triệu m3/năm, nộp cho ngân sách địa phương hàng ngàn tỷ đồng.

Theo Đoàn Mạnh Dương
TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).