Cây cầu này được khởi công năm 2012 và hoàn thành năm 2016 nhưng lễ khánh thành bị trì hoãn tới 3 năm do Trung Quốc thận trọng với lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân.
Chiếc cầu nối liền cửa khẩu biên giới Tập An-Manpo được xây dựng ở địa điểm gần nơi cố Chủ tịch Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã từng đặt chân tới vào năm 2010 và đây được coi là chuyến đi vượt qua biên giới hiếm hoi của ông.
Từ sáng 8/4, bốn chiếc xe khách từ Triều Tiên đã vượt biên giới và quay trở lại sau hơn 1 giờ, chở theo khoảng 120 người, trong đó có nhiều khách du lịch.
Ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên tại Singapore năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng, Trung Quốc có thể phải làm gì đó để không hủy hoại thỏa thuận phi hạt nhân giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua đã không đạt được thỏa thuận và nền kinh tế Triều Tiên đang gặp khó khăn.
Theo báo cáo của Viện phát triển Hàn Quốc, thương mại Triều Tiên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo Bloomberg.
Theo số liệu do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc chiếm phần lớn kim ngạch thương mại của nước này nhưng đã giảm 87% so với cùng kỳ năm 2018.