Khánh thành bảo tháp lớn nhất tỉnh Nam Định

Khánh thành bảo tháp lớn nhất tỉnh Nam Định
TP - Hôm nay, 17/11, Giáo hội Phật giáo Nam Định và Ban quản lý xây dựng Bảo Tháp sẽ tổ chức Đại lễ Khánh thành Bảo Tháp Đại Bi và Khai Ấn Ngọc Phật tại Chùa Phúc Lộc - thuộc làng Hưng Lộc- xã Nghĩa Thịnh - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.

> Bảo tháp đá đầu tiên ở Nam Bộ
> Hoàn thành bảo tháp lớn nhất Việt Nam

Bảo Tháp Đại Bi là công trình kiến trúc mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam và là công trình Phật giáo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Nam Định.

Chùa Phúc Lộc nằm ven sông Đào, được xây dựng vào khoảng năm 1440, hoàn thành vào khoảng năm 1442. Năm 2010 dưới sự trụ trì của ni sư Thích Đàm Thành, được sự giúp đỡ của Tỉnh hội Phật giáo Nam Định và được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, Phật tử, chùa bắt đầu được trùng tu, mở rộng, khởi công xây dựng tháp Đại Bi. Sau 3 năm, công trình đã hoàn thiện.

Bảo Tháp Đại Bi được kết cấu bao gồm 13 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 1.500m2. Chiều cao của Bảo Tháp là 49m – tượng trưng cho 49 ngày Đức Thích Ca thiền định kiên định để đạt đến giác ngộ tuyệt đối. Cấu trúc bên ngoài của Bảo Tháp mang hình bát giác. Cấu trúc bên trong của Bảo tháp mang hình tứ trụ, là một khối thông suốt theo trục từ tầng 1 lên đến tầng 13.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.