Khánh Hòa xin tiếp tục làm dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại sau vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho phép tiếp tục làm dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và khắc phục xong các nội dung vi phạm.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó có việc giám sát việc triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh theo dõi, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho phép tiếp tục triển khai thực hiện dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và khắc phục xong các nội dung vi phạm theo Thông báo 680 vào năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Khánh Hòa xin tiếp tục làm dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại sau vi phạm ảnh 1

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại đang triển khai dở dang. Ảnh: Lữ Hồ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã giao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh xây dựng phương án trùng tu, bảo vệ, tôn tạo di tích đối với 5 căn Biệt thự (sau khi địa phương nhận bàn giao). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định lại giá đất, để xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Như Tiền Phong đã thông tin, dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại được chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Khánh Hà triển khai hơn 10 năm qua, nhưng hiện chưa hoàn thành. Tháng 1/2023, chủ đầu tư dự án quyết định trả lại 5 biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại địa phương tôn tạo, bảo tồn. Nhưng đến nay tỉnh Khánh Hòa chưa thể nhận lại vì còn rà soát các thủ tục hồ sơ pháp lý. Hiện Sở Tài chính tỉnh cũng đang xác định phương án giải quyết đối với phần giá trị góp vốn trong liên doanh để đảm bảo khu vực 5 biệt thự thuộc toàn quyền sở hữu Nhà nước.

Khánh Hòa xin tiếp tục làm dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại sau vi phạm ảnh 2

Một biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại đang là văn phòng của Công ty Khánh Hoà. Ảnh: Lữ Hồ.

Dự án này được triển khai tại Khu di tích lầu Bảo Đại - diện tích rộng hơn 12ha và được người Pháp xây dựng trên núi Cảnh Long vào năm 1923 để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học. Từ năm 1940 - 1945, Hoàng đế Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ dưỡng nên cái tên lầu Bảo Đại có từ thời đó. Tháng 10/1995, tỉnh Khánh Hòa công nhận Khu biệt thự Cầu Đá - lầu Bảo Đại là “di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.