Khánh Hòa: Thiếu nữ bị rạch lưng dài hơn 10 cm

Vết thương trên vùng lưng chị T.
Vết thương trên vùng lưng chị T.
Đang ngồi sau xe của em họ trên đường QL1 (đoạn đèo Bánh Ít, P.Ninh Đa, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa), thiếu nữ bỗng dưng bị một thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy vượt lên từ phía sau rạch vào lưng dài hơn 10 cm

Ngày 30/5, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết bệnh nhân Võ Tôn U.T (17 tuổi, trú tổ dân phố Phước Sơn, P.Ninh Đa, TX.Ninh Hòa) đang được theo dõi vết thương tại Khoa Ngoại của bệnh viện.

Theo chị T., tối 27/5, chị ngồi sau xe đạp của em họ, đang đi trên QL1 (đoạn đèo Bánh Ít, P.Ninh Đa) thì một thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy vượt lên từ phía sau, rồi quơ tay chạm vào lưng chị.

Khi thanh niên này phóng đi, chị T. phát hiện áo của mình bị rách, vùng lưng đau rát và chảy máu nhiều. Ngay sau đó, T. được đưa đến bệnh viện với vết thương vùng lưng trái dài hơn 10 cm, sâu khoảng 0,5 cm, phải khâu 26 mũi. Công an TX.Ninh Hòa cho biết đang điều tra vụ việc.

Trước đó, Công an thị xã Ninh Hòa đã tham mưu cho UBND thị xã Ninh Hòa về việc phát động toàn dân của 27 xã phường trên toàn thị xã cùng tham gia với lực lượng công an truy bắt đối tượng rạch đùi phụ nữ.

Theo đó, người dân nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì báo ngay cho công an để phối hợp truy bắt, không nghe và đồn thổi thông tin vô căn cứ. Tại xã phường, thông báo cho người dân nâng cao cảnh giác và chú ý tố giác tội phạm.

Lực lượng dân phòng, công an xã tổ chức lập chốt canh phòng, bố trí mật phục các tuyến đường. Các xã rà soát, theo dõi các đối tượng đáng nghi, các thanh thiếu niên lêu lổng để theo dõi.

Ngày 14/3, anh Võ Minh (25 tuổi) - công an viên xã Ninh Lộc - đang phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa mật phục các đối tượng nghi vấn rạch quần nữ sinh trên quốc lộ 1A thì bất ngờ bị 1 đối tượng tông thẳng xe vào, gây chấn thương sọ não.

Anh Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Khánh Hòa: Thiếu nữ bị rạch lưng dài hơn 10 cm ảnh 1

Cánh tay của chị T D (Khánh Hòa) bị rạch mông trước đó.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các trường hợp thiếu nữ bị thanh niên lạ mặt dùng dao rạch lưng, thậm chí trước đó ở Đồng Nai xảy ra nhiều vụ nữ sinh bị rạch mông.

Sáng 20/3, trong lúc đang trên đường đến trường, một nữ sinh Trường THPT Long Khánh đã bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên dùng vật nhọn đâm vào mông gây thương tích.

Không những thế, trong các ngày 17 và 18/3, trên địa bàn thị xã Long Khánh cũng đã xảy ra nhiều vụ học sinh đi học về bị đối tượng thanh niên dùng vật nhọn đâm vào mông và đùi gây thương tích. Tình trạng này đã và đang gây hoang mang cho nhiều phụ huynh và học sinh trên địa bàn.

Theo Thu Hòa

Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.