Khánh Hòa ra ‘tối hậu thư’ xây dựng quy định tách dự án độc lập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hơn 1 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa có đến 10 văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quyết định quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, buộc lãnh đạo tỉnh phải ra “tối hậu thư”.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc xây dựng Quyết định quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa ra ‘tối hậu thư’ xây dựng quy định tách dự án độc lập ảnh 1

UBND tỉnh Khánh Hòa ra “tối hậu thư” yêu cầu Sở TN&MT hoàn thiện Quyết định quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/4/2022.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Quyết định quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay Sở TN&MT vẫn chưa hoàn thành nội dung trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành nội dung trên trước ngày 10/4/2022.

"Nếu quá thời gian nêu trên mà chưa hoàn thành các nội dung chỉ đạo, làm ảnh hưởng đến xử lý công việc chung, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thì Giám đốc Sở TN&MT chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật", công văn tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.

Trước đó, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022, UBND Khánh Hòa đã có tổng cộng 10 văn bản chỉ đạo để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.