Khánh Hoà: Một ngày phát hiện thêm 41 ca mắc COVID - 19

0:00 / 0:00
0:00
TP. Nha Trang phong toả một phần đường Tôn Đức Thắng, xã Phước Đồng. Ảnh L.H
TP. Nha Trang phong toả một phần đường Tôn Đức Thắng, xã Phước Đồng. Ảnh L.H
TPO - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hoà, trong ngày 6/7, tỉnh này đã phát hiện thêm 41 ca mắc COVID - 19 liên quan đến bệnh nhân 17725 ở Phú Yên.

CDC Khánh Hoà cho biết: Trong ngày 6/7, tỉnh này đã phát hiện thêm 41 ca mắc COVID - 19 tại TP. Nha Trang (1 ca) và thị xã Ninh Hoà (40 ca). Tất cả các ca bệnh này đều liên quan đến nữ bệnh nhân 17725 ở Phú Yên (37 tuổi, ở thị xã Đông Hoà - Phú Yên, từng đến cảng Hòn Rớ - Nha Trang từ ngày 18 - 26/6). Tính từ ngày 23/6 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 72 ca mắc COVID - 19 tại huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hoà và TP. Nha Trang, trong đó có 68 ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 17725 ở Phú Yên.

Tính đến chiều cùng ngày, thị xã Ninh Hoà đã truy vết được 72 F1 và 177 F2, còn TP. Nha Trang đã truy vết được 15 F1 và 20 F2 liên quan đến 41 ca bệnh nói trên. Hiện tỉnh Khánh Hoà đã tạm thời phong tỏa khu vực cảng Hòn Rớ, khu vực đường Bạch Thái Bưởi và 1 phần khu vực đường Tôn Đức Thắng (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), phong tỏa chợ Hiền Nhi (phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang), tạm dừng hoạt động nhà hàng bia tươi Lousiana (Lô 29 đường Trần Phú, TP. Nha Trang), tạm dừng hoạt động quán cà phê ông Bầu và nhà hàng Lotteria (toà nhà Gold Coast, 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang).

MỚI - NÓNG