Khánh Hòa: Hai cựu giám đốc sở bị khai trừ Đảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Khánh Hòa và ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.
Khánh Hòa: Hai cựu giám đốc sở bị khai trừ Đảng ảnh 1

Ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa bị khai trừ ra khỏi Đảng

Tại cuộc họp ngày 26/4, Ban Bí thư đã xem xét kỷ luật đối với một số cán bộ nguyên là giám đốc sở của Khánh Hòa.

Theo Ban Bí thư, ông Võ Tấn Thái, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà đã ký các văn bản tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định có nội dung trái pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng đất tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc.

Ông Lê Văn Dẽ, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà đã ký các văn bản tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định trái pháp luật về thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung.

Theo Ban Bí thư, vi phạm của ông Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Tấn Thái và Lê Văn Dẽ.

MỚI - NÓNG