Nếu coi hệ miễn dịch như một thành trì giúp cơ thể phòng chống bệnh tật thì dinh dưỡng chính là nguyên liệu xây nên thành trì đó thông qua quá trình chuyển hóa của cơ thể – đó là chia sẻ của GS.TS Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
TPO - Sau 1 tuần liên tục sốt cao, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, trẻ được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố điều trị. Tại đây, bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19.
TPO - Các nhà khoa học Trung Quốc tin rằng họ đã phát hiện ra một loại kháng thể tổng hợp cực mạnh có thể vô hiệu hoá Omicron và các biến chủng virus corona khác trong tương lai.
TPO - Biến chủng Omicron đang lây lan nhanh hơn biến chủng Delta và tấn công cả những người đã tiêm phòng hoặc đã khỏi COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định ngày 20/12.
TPO - So với biến thể Delta, virus chủng Omicron có thể tự nhân lên (sinh sôi) nhanh hơn gấp 70 lần trong các mô bề mặt đường thở. Điều này tạo điều kiện để virus lây lan nhanh từ người sang người.
TPO - Biến chủng Omicron gây "rủi ro rất cao” trên toàn cầu, với một số bằng chứng cho thấy nó có thể vượt qua sự bảo vệ của vắc xin, dù số liệu lâm sàng về tính nghiêm trọng của biến chủng này vẫn chưa đầy đủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cho biết.
TPO - Các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định họ đã cô lập được một kháng thể có thể trung hoà hiệu quả mọi biến chủng virus gây COVID-19, thể hiện bằng cả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên sinh vật sống.
TPO - Một hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học tại Đại học Duke và Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill, Mỹ đã xác định được và thử nghiệm một loại kháng thể giúp hạn chế mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng từ nhiều loại virus corona, bao gồm cả những loại gây ra COVID-19 cũng như bệnh SARS ban đầu.
TPO - Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng biến thể A.30 của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Angola và Thuỵ Điển có khả năng chống lại kháng thể được tạo nên nhờ vắc xin cao hơn so với một số biến thể khác.
TPO - Hai thanh thiếu niên phát triển các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng như hoang tưởng, ảo tưởng và có ý định tự tử khi nhiễm COVID-19 nhẹ. Giờ đây, các nhà khoa học đã xác định được một nguyên nhân tiềm ẩn: các kháng thể Rogue có thể đã tấn công nhầm vào não của thanh thiếu niên này, chứ không phải là virus corona.
TPO - Ngay khi thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách, chương trình Chủ nhật Đỏ đã nhanh chóng diễn ra để tiếp thêm nguồn máu thiếu hụt trong thời gian bị ảnh hưởng đại dịch.
TPO - Cuộc chạy đua nghiên cứu vắc-xin và thuốc trị COVID-19 đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy trong bối cảnh biến thể Delta đe doạ thành quả chống dịch ở khắp nơi trên toàn cầu.
TPO - Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đang được triển khai nhanh trên địa bàn TPHCM nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Hiện đã có một số địa phương hoàn thành chủng ngừa mũi thứ nhất, chuẩn bị chích mũi thứ hai cho người dân.
TP - Cảnh sát Ấn Độ hôm 25/6 cho biết, khoảng 2.500 người sống ở Mumbai và Kolkata đã bị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 giả. Một bộ phận trong số họ ở Kolkata là người khuyết tật và chuyển giới.
TP - Về việc 55 nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, TS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng tiêm chủng miền Bắc (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư) cho biết, vắc-xin không đem lại sự bảo vệ tức thì.
TPO - Tại cuộc họp ngày 13/5 với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, đơn vị xét nghiệm thuộc Bộ Y tế trên cả nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, hiện Việt Nam có đầy đủ các kỹ thuật xét nghiệm để phát hiện, chẩn đoán virus SARS-CoV-2, bao gồm: Realtime RT-PCR để xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19; test nhanh kháng nguyên và test nhanh kháng thể.
TPO - Các kháng thể vô hiệu hoá virus có thể phát triển trong vòng hai tuần sau khi nhiễm SARS-CoV-2, nhưng độ bền và cường độ của chúng có thể khác nhau tùy theo từng cá nhân, gây ra lo ngại về triển vọng miễn dịch lâu dài và hiệu quả của vắc xin COVID-19.
TPO - Một người mẹ và con nhỏ của cô đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong khi đó, sữa mẹ bỗng chuyển thành màu xanh lá cây sáng. Khi cô đăng câu hỏi lên mạng, một số người mẹ khác cũng đã nhắn cho cô và nói rằng mình cũng trải qua chuyện tương tự. Vậy bác sĩ giải thích thế nào?
TPO - Các kỹ sư tại Đại học Washington ở St. Louis của Mỹ đã phát triển một miếng dán microneedle có thể dán lên da, thu nhận dấu hiệu sinh học từ chất lỏng trong da và nhờ độ nhạy chưa từng có của nó, cho phép các bác sĩ lâm sàng phát hiện sự hiện diện của kháng thể COVID-19.
TPO - Theo nghiên cứu được công bố hôm 18/1, con người có thể chống lại sự tái nhiễm trong ít nhất sáu tháng sau khi họ khỏi bệnh COVID-19 nhờ các tế bào có thể "ghi nhớ" virus.
TPO - Các nghiên cứu cho thấy, nếu bạn đã mắc COVID-19 rồi, bạn có thể không bị mắc lại nữa. Theo đó, hai nghiên cứu mới đưa ra bằng chứng đáng mừng rằng, nếu bạn mắc COVID-19, cơ thể bạn có thể bảo vệ chống lại virus SARS-CoV-2 trong tương lai.
TPO - Nghiên cứu mới với sự tham gia của các nhà khoa học từ Đại học Queen Mary ở London đã tìm thấy bằng chứng về khả năng miễn dịch bảo vệ ở người lên đến 4 tháng sau khi mắc COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng.
TPO - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép khẩn cấp phương pháp điều trị COVID-19 do Eli Lilly thực hiện cho Chris Christie, cựu thống đốc New Jersey, khi ông bị nhiễm coronavirus. Phương pháp này tương tự như điều trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
TPO - Một nghiên cứu vừa được công bố ngày 1/9 cho thấy, nồng độ kháng thể chống lại virút corona tăng lên và ổn định tới 4 tháng ở hơn 90 % bệnh nhân COVID-19 hồi phục tại Iceland.