Khẩn trương trình kế hoạch CNH–HĐH nông nghiệp, nông thôn

Khẩn trương trình kế hoạch CNH–HĐH nông nghiệp, nông thôn
TP - Ngày 7/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2007 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2008.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, nêu rõ những khó khăn, thách thức và những thời cơ cho toàn ngành trước “sân chơi” WTO.

Báo cáo của Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát tại hội nghị cho biết: Tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2007 theo giá  thực tế đạt 231.282 tỷ đồng, chiếm 20,23% trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân (trong đó, sản xuất nông nghiệp: 15,18%; lâm nghiệp: 1,05% và thủy sản: 4%). Phấn đấu năm 2008, xuất khẩu toàn ngành đạt 13,62 tỷ USD.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định: Năm 2007 là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức đối với nền kinh tế nước ta nói chung, ngành NN&PTNT nói riêng. Cần phải nói rằng, trong quá trình gia nhập WTO, Đảng và Nhà nước quan tâm nhất lĩnh vực NN&PTNT.

Những khó khăn của ngành, sự cạnh tranh kém của các sản phẩm nông nghiệp có thể đứng vững và phát triển được không là câu hỏi lớn và chúng ta phải tìm cách để nông nghiệp, nông thôn phát triển, không bị biến động khi gia nhập WTO.

Tuy nhiên, cũng theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta đã không lường hết được tất cả, nhất là trong việc để giá cả tăng quá cao, đặc biệt là giá nhiên liệu, xăng dầu kéo theo mặt bằng giá tăng cao.

Trong khi đó, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn, tương đương 1% GDP (khoảng 11.500 tỷ đồng). Bên cạnh đó, sản lượng lúa lại không tăng so với năm trước; thiên tai, dịch bệnh phá hoại khoảng 700.000 tấn thóc.

Sau một năm gia nhập WTO, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp, có 5 mặt hàng xuất khẩu trong “CLB 1 tỷ USD” là gạo, thủy sản, cà phê, cao su và đồ gỗ. Kim ngạch xuất khẩu 5 mặt hàng này đã chiếm tới 26% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đó là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất của ngành trong thời gian tới phải là chuyển cơ cấu lao động trong nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

“Bộ NN&PTNT cần nhanh chóng trình Chính phủ kế hoạch thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn trên 5 vấn đề: Đầu tư hạ tầng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn; Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; Phát triển đồng bộ giáo dục - y tế - văn hóa - xã hội cho nông thôn” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.